Khánh Hòa đón 43 khách du lịch quốc tế đầu tiên trở lại

NDO -

Chiều 25/11, chuyến bay số hiệu QH9451 của Hãng hàng không Bamboo Airways đưa 43 khách du lịch quốc tế có “hộ chiếu vaccine” từ sân bay quốc tế Incheon, Hàn Quốc, đến sân bay quốc tế Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa. Đây là những du khách quốc tế đầu tiên trở lại Nha Trang - Khánh Hòa sau gần 2 năm hoạt động du lịch gián đoạn do dịch Covid-19.

Du lịch Khách Hòa đón những du khách quốc tế đầu tiên trở lại sau thời gian gián đoạn do dịch Covid-19. (Ảnh: Tiến Phát)
Du lịch Khách Hòa đón những du khách quốc tế đầu tiên trở lại sau thời gian gián đoạn do dịch Covid-19. (Ảnh: Tiến Phát)

Sau khi hạ cánh, du khách di chuyển theo lối đi phân luồng riêng để thực hiện các thủ tục nhập cảnh và tiến hành sàng lọc sức khỏe ngay tại sân bay; cài đặt ứng dụng PC-Covid trước khi khởi hành di chuyển khoảng 15 phút để đến nghỉ dưỡng và du lịch tại khu du lịch Vinpearl Resort & Spa Long Beach Nha Trang - nơi được phép đón khách quốc tế tại khu vực riêng biệt, bảo đảm không tiếp xúc với cộng đồng, không ảnh hưởng đến hoạt động của các du khách khác...

Ngành du lịch Khánh Hòa đặt mục tiêu đón khoảng 164 nghìn lượt khách, trong đó có 2,6 nghìn lượt khách quốc tế, doanh thu du lịch đạt 476 tỷ đồng trong 3 tháng cuối năm 2021.

Theo Giám đốc Sở Du lịch Khánh Hòa Nguyễn Thị Lệ Thanh, vừa qua, đoàn công tác của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch do Thứ trưởng Đoàn Văn Việt làm trưởng đoàn, đánh giá cao công tác chuẩn bị đón khách du lịch quốc tế có “hộ chiếu vaccine” của các doanh nghiệp du lịch nói riêng và ngành du lịch Khánh Hòa nói chung; khẳng định tỉnh Khánh Hòa đã đủ điều kiện, sẵn sàng đón khách du lịch quốc tế có “hộ chiếu vaccine”.