Hơn 132 nghìn lượt du khách đến Đà Lạt, Lâm Đồng dịp lễ 30/4 và 1/5

NDO -

Thời tiết không thuận lợi, cùng với trước đó diễn ra Tuần lễ vàng du lịch Lâm Đồng năm 2022, nên lượng du khách đến tham quan, nghỉ dưỡng tại Đà Lạt, Lâm Đồng dịp lễ 30/4 và 1/5 giảm đáng kể so với cùng kỳ năm 2021.

Trung tâm thành phố Đà Lạt chiều 30/4.
Trung tâm thành phố Đà Lạt chiều 30/4.

Chiều 3/5, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Đồng thông tin, dịp lễ 30/4 và 1/5, lượng du khách đến tham quan, trải nghiệm tại Đà Lạt, Lâm Đồng hơn 132 nghìn lượt, giảm 12% so với cùng kỳ năm 2021; trong đó có khoảng 1.500 lượt khách quốc tế.

Riêng Tuần lễ vàng du lịch Lâm Đồng năm 2022 diễn ra từ ngày 23 đến 30/4,  Lâm Đồng đón khoảng 185 nghìn lượt du khách, trong đó có khoảng 2.000 lượt khách quốc tế.

Lượng du khách tập trung chủ yếu tại thành phố Đà Lạt. Theo Phòng Văn hóa-Thông tin thành phố, dịp lễ 30/4 và 1/5, lượng du khách đến tham quan, trải nghiệm tại thành phố ngàn hoa hơn 101 nghìn lượt, chiếm 76,5% tổng lượng du khách toàn tỉnh, giảm 30,6% so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó, lượng khách qua lưu trú hơn 70 nghìn lượt, giảm 42,6% so cùng kỳ; khách quốc tế khoảng 1.400 lượt, giảm 44%.

Riêng Tuần lễ vàng du lịch Lâm Đồng năm 2022, thành phố Đà Lạt đón khoảng 150 nghìn lượt du khách. Trong đó, khách quốc tế khoảng 1.800 lượt; khách qua đăng ký lưu trú hơn 96 nghìn lượt.

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Đồng, năm 2022, địa phương đặt mục tiêu đón 5 triệu lượt khách du lịch qua lưu trú. Thống kê 4 tháng đầu năm 2022, lượng du khách đến Đà Lạt, Lâm Đồng gần 2,4 triệu lượt, tăng 33% so với cùng kỳ 2021, đạt 43,1% kế hoạch năm. Trong đó, hơn 13 nghìn lượt khách quốc tế, tăng 8%; khách qua lưu trú hơn 1,3 triệu lượt, tăng 41% so với cùng kỳ 2021.