An Giang đón hơn 5,2 triệu lượt du khách

NDO -

Ngày 14/6, Sở Văn hóa-Thể Thao và Du lịch An Giang thông tin, ngành du lịch tỉnh đang trên đà chuyển biến mạnh mẽ với hơn 5,2 triệu lượt khách đến tham quan sau khi dịch Covid-19 được kiểm soát tốt.

Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ núi Sam tại TP Châu Đốc luôn thu hút đông đảo du khách tham quan.
Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ núi Sam tại TP Châu Đốc luôn thu hút đông đảo du khách tham quan.

Trong 6 tháng đầu năm 2022, trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần, Giỗ Tổ Hùng Vương, lễ 30/4 và 1/5, các khu, điểm du lịch trong tỉnh như Khu du lịch núi Cấm, khu du lịch rừng Tràm Trà Sư (huyện Tịnh Biên), Khu du lịch quốc gia núi Sam (TP Châu Đốc)... đã thu hút đông đảo du khách đến tham quan nhờ trước đó tỉnh đã đẩy mạnh tuyên truyền, quảng bá hình ảnh, chuẩn bị chu đáo để đón khách du lịch.

Chính quyền địa phương đã chỉ đạo sát sao, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát chất lượng dịch vụ các khu, điểm du lịch, bảo đảm tuyệt đối vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng chống cháy nổ, an ninh trật tự, bảo vệ môi trường du lịch, phòng chống dịch Covid-19.

Ước 6 tháng đầu năm 2022, toàn tỉnh đón tổng số 5,2 triệu lượt khách tham quan, tăng 60% so với cùng kỳ và đạt 113% so với kế hoạch năm 2022. Trong đó, có 700 lượt khách quốc tế, giảm 36% so với cùng kỳ và đạt 47% so với kế hoạch cả năm. Tổng doanh thu từ hoạt động du lịch ước đạt 2.900 tỷ đồng, tăng 37% so với cùng kỳ và đạt 97% so với kế hoạch cả năm.

Lượt khách du lịch tăng cao do cả nước đã mở cửa đón khách quốc tế và tình hình dịch bệnh Covid-19 được kiểm soát hiệu quả, các khu điểm du lịch, dịch vụ dần mở cửa trở lại. Để chủ động đón khách du lịch đến An Giang, tỉnh đã ban hành quyết định số 847/QĐ-UBND ngày 27/4/2022 về việc phê duyệt kế hoạch mở cửa lại hoạt động du lịch trong điều kiện bình thường mới.

Đồng thời, tỉnh lên kế hoạch triển khai các hoạt động hợp tác phát triển du lịch giữa An Giang và cụm liên kết hợp tác, phát triển du lịch phía Tây vùng đồng bằng sông Cửu Long; tham gia chương trình liên kết phát triển du lịch giữa TP Hồ Chí Minh và 13 tỉnh, thành phố vùng đồng bằng sông Cửu Long năm 2022; đồng thời xây dựng kế hoạch thực hiện chương trình đào tạo nguồn nhân lực phục vụ phát triển du lịch trong năm 2022…