13 triệu USD hỗ trợ "Xây dựng thành phố Huế văn hóa và du lịch thông minh"

NDO -

Cùng với mạng lưới kết nối tuyến đường đi bộ phía bờ nam sông Hương, Quy hoạch chi tiết hai bờ sông Hương, Cơ quan Hợp tác quốc tế Hàn Quốc (KOICA) vừa hỗ trợ 13 triệu USD để tiếp tục thực hiện dự án “Xây dựng thành phố Huế văn hóa và du lịch thông minh”.

Các đại biểu tại lễ khởi động dự án.
Các đại biểu tại lễ khởi động dự án.

Ngày 23/5, UBND thành phố Huế (Thừa Thiên Huế) phối hợp KOICA tổ chức lễ khởi động dự án “Xây dựng thành phố Huế văn hóa và du lịch thông minh”.

Dự án “Xây dựng thành phố Huế văn hóa và du lịch thông minh” có tổng mức đầu tư 14,8 triệu USD, trong đó nguồn vốn tài trợ của KOICA 13 triệu USD, ngân sách tỉnh Thừa Thiên Huế đối ứng 1,8 triệu USD, được thực hiện 5 năm 2021-2025.

KOICA hỗ trợ xây dựng dự án nhằm nâng cao năng lực quản lý công trong lĩnh vực du lịch liên quan đến việc chuyển biến và chuyển đổi ngành du lịch theo định hướng phát triển kinh tế, đảm bảo môi trường và xã hội bền vững.

Dự án này do Chính phủ Hàn Quốc tài trợ nhằm cụ thể hóa các dự án: Điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Huế, Quy hoạch chi tiết hai bờ sông Hương. Dự án được thực hiện với các mục tiêu xây dựng đề án phát triển du lịch thành phố Huế và xây dựng hệ thống thông tin du lịch thông minh; phát triển trung tâm du lịch văn hóa đô thị và mở rộng mạng lưới đi bộ đô thị ở Huế; lắp đặt hệ thống chiếu sáng thông minh và camera giám sát dọc theo bờ sông Hương; xây dựng năng lực hành chính công trong phát triển du lịch và quản lý đô thị.

Các hợp phần được thực hiện bao gồm: thiết lập trục văn hóa du lịch thông minh thành phố Huế; lắp đặt hệ thống chiếu sáng thông minh và camera giám sát dọc theo bờ sông Hương; đồng thời, xây dựng năng lực hành chính công trong phát triển du lịch và quản lý đô thị. Phạm vi của dự án là khu vực công viên hai bên bờ sông Hương từ cầu Dã Viên đến cầu Trường Tiền.

Phía KOICA cho biết, cơ quan này sẽ hỗ trợ xây dựng dự án nhằm nâng cao năng lực quản lý công trong lĩnh vực du lịch liên quan đến việc chuyển biến và chuyển đổi ngành du lịch theo định hướng phát triển kinh tế, đảm bảo môi trường và xã hội bền vững.

KOICA sẽ hỗ trợ việc đưa các chuyên gia Hàn Quốc có kinh nghiệm đến Việt Nam nhằm cung cấp các giải pháp kỹ thuật cần thiết cho việc thực hiện các mục tiêu và các kết quả dự kiến của dự án.

Tổng Lãnh sự quán Hàn Quốc tại Đà Nẵng, ông Ahn Min Sik, cho rằng, thời gian qua, thành phố Huế triển khai rất nhiều dự án quan trọng hợp tác cùng KOICA và đang từng bước phát triển xung quanh dòng sông Hương để trở thành một khu du lịch nổi tiếng, đồng thời hướng tới trở thành một thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2025. “Xây dựng thành phố Huế văn hoá và du lịch thông minh” phối hợp kỹ thuật đô thị thông minh để tích lũy dữ liệu liên quan tới du lịch và tăng khả năng tiếp cận cho du khách tới những thông tin cần thiết, bao gồm cả việc cải thiện môi trường đô thị bằng cách lắp đặt đèn thông minh, wifi công cộng, khu tích hợp văn hóa.

“Thông qua dự án, thành phố Huế sẽ có khả năng tiếp tục phát triển thành một thành phố du lịch theo hướng cả truyền thống và hiện đại nên lễ khởi động này là bước đệm, thành phố Huế sẽ tạo ra được nhiều giá trị đi kèm bằng những tài nguyên du lịch để tiếp tục phát triển”, ông Ahn Min Sik nhấn mạnh.

Theo Chủ tịch UBND thành phố Huế Võ Lê Nhật, việc triển khai thành công dự án này sẽ góp phần quan trọng cho phát triển ổn định, bền vững ngành văn hóa và du lịch trên cơ sở đưa công nghệ vào hạ tầng du lịch, khai thác và quảng bá nguồn tài nguyên văn hóa và du lịch của thành phố Huế nói riêng và toàn tỉnh nói chung nên thành phố mong muốn tiếp tục nhận được sự phối hợp chặt chẽ giữa các chuyên gia, các nhà quản lý của Hàn Quốc và Việt Nam để dự án hoàn thành đúng tiến độ và đạt chất lượng cao.

Phát biểu tại lễ khởi động, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế Nguyễn Văn Phương nhấn mạnh, với quan điểm phát triển nhanh trên nền tảng tri thức, phát triển bền vững trên nền tảng văn hóa, một chiến lược phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế thành đô thị trực thuộc Trung ương cần phải có sự cân bằng giữa phát triển đô thị hiện đại và bảo tồn những giá trị văn hóa truyền thống. Do đó, những dự án thực hiện giữa tỉnh Thừa Thiên Huế và KOICA như dự án “Xây dựng thành phố Huế văn hóa và du lịch thông minh” ngày hôm nay sẽ đóng một vai trò rất quan trọng trong việc hiện thực hóa chiến lược phát triển của tỉnh nhà trong tương lai. Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu UBND thành phố Huế phối hợp chặt chẽ, tổ chức triển khai theo đúng tiến độ và kết hoạch đề ra để thực hiện thành công dự án có ý nghĩa này.

Chủ tịch Nguyễn Văn Phương khẳng định: “Thông qua việc tăng cường phát triển du lịch văn hóa thông minh và đô thị bền vững sẽ không chỉ phục vụ đời sống của người dân mà còn nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch, xây dựng một ngành du lịch lợi nhuận cao, trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh nhà theo đúng tinh thần của Nghị quyết 54 của Bộ Chính trị”.

KOICA hỗ trợ 13 triệu USD
 Tuyến đường đi bộ cùng cầu gỗ lim ven sông Hương do Hàn Quốc tài trợ thông qua KOICA Việt Nam. (Ảnh: ĐH)

Cách đây gần 3 năm, giữa tháng 1/2019, UBND thành phố Huế và KOICA cũng đã khánh thành, đưa vào sử dụng Công trình dự án thí điểm xây dựng hệ thống mạng lưới kết nối tuyến đường đi bộ phía bờ nam sông Hương. Dự án này do Chính phủ Hàn Quốc tài trợ không hoàn lại, thông qua KOICA tại Việt Nam.

Tuyến đường đi bộ trên sông Hương nằm trong dự án quy hoạch chi tiết 2 bờ sông Hương, gồm các hạng mục như cầu đi bộ, sàn lát gỗ lim, bến thuyền, sân khấu biểu diễn ngoài trời, hệ thống giao thông, đường đi bộ dọc bờ sông nối từ khu vực cầu Phú Xuân đến nhà hàng Festival. Trong tổng mức đầu tư dự án 52,9 tỷ đồng có phần kinh phí cầu lót gỗ lim là 5,7 tỷ đồng.