Tin mới nhận

Tuyên dương 98 thủ khoa xuất sắc
0:00 / 0:00
0:00

Lễ tuyên dương thủ khoa xuất sắc tốt nghiệp các trường đại học, học viện trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2022 sẽ diễn ra lúc 20 giờ ngày 18/11, tại Khu di tích Văn Miếu-Quốc Tử Giám (Hà Nội). Đại diện Thành đoàn Hà Nội cho biết, năm 2022, có 98 thủ khoa được tuyên dương, gồm các thủ khoa có thành tích xuất sắc trong học tập, thủ khoa tình nguyện vì cộng đồng, thủ khoa có hoàn cảnh khó khăn…

Lễ tuyên dương nhằm tôn vinh sinh viên các trường đại học, học viện trên địa bàn thành phố Hà Nội tốt nghiệp năm 2022, đạt thành tích xuất sắc trong học tập, rèn luyện và đạt được kết quả cao trong toàn khóa học, có nhiều đóng góp cho công tác Đoàn, Hội. Nhân dịp này, thành phố sẽ tổ chức tọa đàm “Thủ khoa xuất sắc góp ý, hiến kế trong việc xây dựng chính sách thu hút, sử dụng nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ xây dựng và phát triển Thủ đô”.

Số ca sốt xuất huyết ở Hà Nội tăng cao

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội cảnh báo, số ca mắc sốt xuất huyết của Hà Nội đang tăng và có thể tiếp tục tăng trong thời gian tới do đang trong cao điểm mùa dịch, nguy cơ ghi nhận nhiều bệnh nhân nặng và tử vong. Hiện trung bình mỗi tuần, thành phố có hơn 1.300 ca bệnh mới. Theo thống kê sơ bộ, đầu năm 2022 đến nay, Hà Nội đã có hơn 12.000 ca mắc sốt xuất huyết (tăng gấp 3,8 lần so với số mắc cùng kỳ năm 2021), trong đó có 12 ca tử vong (trong khi năm 2021 không có ca tử vong do sốt xuất huyết).

Bệnh nhân phân bố tại tất cả 30 quận, huyện, thị xã. Các chuyên gia y tế lưu ý, để phòng bệnh sốt xuất huyết, người dân mỗi tuần nên dành 10 phút để diệt bọ gậy, loăng quăng và thực hiện các biện pháp phòng bệnh; đến các cơ sở y tế ngay khi có dấu hiệu trở nặng...

Khai mạc Lễ hội Khinh khí cầu tại Sơn Tây

Chiều 12/11, Lễ hội Khinh khí cầu “Bình Minh trên Thành Cổ” đã được khai mạc. Lễ hội diễn ra từ ngày 12-20/11 với số lượng 5 quả khinh khí cầu lớn (đường kính khoảng 20m, chiều cao khoảng 30m) được điều khiển bởi các đoàn phi công được cấp bằng lái chuyên nghiệp đến từ các nước: Vương quốc Anh, Mỹ, Bỉ, Bồ Đào Nha...

Lễ hội bao gồm các hoạt động với khinh khí cầu như “Bay tự do ngắm bình minh Sơn Tây”, “Bay treo trải nghiệm ngắm Thành cổ Sơn Tây”, “Tham quan, trải nghiệm, chụp hình tương tác trực quan với khinh khí cầu”. Đây là sản phẩm du lịch mới của thị xã Sơn Tây, mang lại trải nghiệm độc đáo, mới lạ cho du khách cũng như người dân địa phương.