Tin mới nhận

Nỗ lực vì sự tiến bộ của phụ nữ Thủ đô
0:00 / 0:00
0:00

Từ đầu năm 2022 đến nay, Trung tâm Công tác xã hội và Quỹ Bảo trợ trẻ em TP Hà Nội đã tiếp nhận 176 vụ việc phản ánh về bạo lực, qua xác minh, có 112 vụ việc đúng, trong đó có 106 vụ bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em, chiếm tỷ lệ 94,6%; có 126 nạn nhân được tư vấn, can thiệp, hỗ trợ.

Sở Lao động-Thương binh và Xã hội đã phối hợp tổ chức 20 lớp tập huấn cung cấp kiến thức về phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới cho hơn 1.000 cộng tác viên, tình nguyện viên tại 10 xã, phường còn tồn tại tình trạng bất bình đẳng giới... Công tác cán bộ nữ tiếp tục được các cấp ủy đảng, chính quyền từ thành phố đến cơ sở đặc biệt quan tâm, tạo điều kiện.

Tính đến ngày 30/6/2022, số lượng nữ đảm nhiệm các chức vụ lãnh đạo chính quyền cấp thành phố đạt tỷ lệ 19,2%; cấp huyện đạt tỷ lệ 29,6%; cấp xã đạt tỷ lệ 15,9%.

261 thí sinh tham gia Hội thi thợ giỏi thành phố

Trong hai ngày 8 và 9/10, tại Trường đại học Công nghiệp Hà Nội, Ủy ban nhân dân thành phố và Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội phối hợp tổ chức Hội thi thợ giỏi thành phố Hà Nội lần thứ hai.

261 thí sinh đến từ 76 doanh nghiệp tham dự đã tranh tài dự thi 11 nghề gồm: tiện vạn năng; phay CNC; tiện CNC; phay vạn năng; hàn điện; Hàn CO2; hàn TIG; may công nghiệp; điện công nghiệp; vẽ và thiết kế trên máy tính; công nghệ ô-tô. Các thí sinh tham gia hai phần thi, gồm thi lý thuyết và thi thực hành.

Lễ bế mạc và trao thưởng sẽ diễn ra vào ngày 13/10 tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt-Xô.