Tin mới nhận

Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu kiến thức về biển, đảo Việt Nam

Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội vừa có Công văn 869-CV/BTGTU về việc triển khai Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu kiến thức về biển, đảo Việt Nam “Tổ quốc bên bờ sóng” năm 2022. 

Ban Tuyên giáo Thành ủy đề nghị Ban Tuyên giáo quận, huyện, thị ủy, Đảng ủy trực thuộc Thành ủy; MTTQ và các tổ chức chính trị-xã hội thành phố; các Sở Thông tin và Truyền thông, Văn hóa và Thể thao, Giáo dục và Đào tạo… vận động cán bộ, đảng viên, hội viên, học sinh, sinh viên và nhân dân tích cực tham gia. 

Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu kiến thức về biển, đảo Việt Nam “Tổ quốc bên bờ sóng” năm 2022 do Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì khơi dậy, bồi dưỡng tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, ý thức bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ. Thời gian thi dự kiến từ tháng 6 đến tháng 8/2022 (tuần đầu tiên bắt đầu từ ngày 27/6/2022) với ba vòng thi (tuần, bán kết, chung kết) trên website: http://www.toquocbenbosong.vn hoặc app “Tổ quốc bên bờ sóng”.

Tổ chức lại giao thông tại một số nút giao

Sở Giao thông vận tải Hà Nội vừa có thông báo về việc tổ chức lại một số khu vực các nút giao như: Ngã Tư Sở; Hoàng Minh Giám-Nguyễn Chánh-Trần Duy Hưng; Hoàng Minh Giám-Hoàng Ngân-đường Nguyễn Thị Thập; Tố Hữu-Vũ Trọng Khánh. Theo các thông báo này, Sở Giao thông vận tải cấm các phương tiện đi thẳng, rẽ trái dưới gầm cầu Ngã Tư Sở theo hướng Nguyễn Trãi đi Tây Sơn, đường Láng. Các phương tiện sẽ phải rẽ phải ở Trường Chinh sau đó quay đầu ở điểm mở cách Ngã Tư Sở 700m và rẽ phải đi Tây Sơn hoặc đi thẳng để sang đường Láng. 

Đối với nút giao Hoàng Minh Giám-Hoàng Ngân, tổ chức một chiều cho các phương tiện lưu thông trên đường Hoàng Ngân, đồng thời tổ chức lưu thông một chiều trên đường Nguyễn Thị Thập. Tại nút giao Hoàng Minh Giám-Nguyễn Chánh-Trần Duy Hưng sẽ cấm phương tiện rẽ trái, quay đầu trên đường Trần Duy Hưng. Các phương tiện đi thẳng qua nút này và quay đầu tại điểm gần nút giao Trần Duy Hưng-Khuất Duy Tiến. Tại nút giao Tố Hữu-Vũ Trọng Khánh, cấm các phương tiện rẽ trái từ Tố Hữu vào Vũ Trọng Khánh. 

Các phương tiện sẽ đi thẳng và quay đầu tại điểm mở cách 300m theo hướng Tố Hữu đi Vạn Phúc. Đây là những nút giao có đông phương tiện lưu thông, thường xuyên xảy ra ùn tắc, Sở Giao thông vận tải thí điểm, nghiên cứu và lấy ý kiến đóng góp nhằm giúp người dân đi lại thuận lợi nhất. Thời gian phân luồng thí điểm bắt đầu từ ngày 18/6 đến ngày 2/7.

Sửa chữa mặt đường Vũ Tông Phan

Sở Giao thông vận tải Hà Nội vừa có văn bản gửi Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng Công trình hạ tầng kỹ thuật và nông nghiệp, yêu cầu đơn vị này nhanh chóng khắc phục, sửa chữa hư hỏng mặt đường Vũ Tông Phan (quận Thanh Xuân). Trước đó, ngày 14/6, mặt đường Vũ Tông Phan đã bị sụt lún độ sâu 1m, chiều dài 23m tại vị trí đối diện số nhà 411 do ảnh hưởng của việc thi công giếng khoan kích ngầm 11.1 thuộc dự án Hệ thống xử lý nước thải Yên Xá. 

Sở Giao thông vận tải yêu cầu các đơn vị tạm dừng thi công tại giếng kích ngầm số 11.1 để kiểm tra, đánh giá, rà soát lại nguyên nhân, phương án tổ chức thi công để không tiếp tục xảy ra sự cố, đồng thời, tổ chức phân luồng giao thông qua vị trí hư hỏng nhằm bảo đảm kết cấu hạ tầng giao thông, an toàn cho các phương tiện.