Tin đọc nhanh

Triển lãm mỹ thuật "Xuân 2022"

Trường đại học Mỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh phối hợp Bảo tàng Mỹ thuật thành phố vừa tổ chức triển lãm mỹ thuật chủ đề "Xuân 2022".

Ðây là một trong những hoạt động thiết thực mừng Xuân Nhâm Dần 2022, chào mừng kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Ðảng Cộng sản Việt Nam. Triển lãm giới thiệu 96 tác phẩm của 68 tác giả là giảng viên, nghiên cứu sinh, học viên cao học và sinh viên Trường đại học Mỹ thuật thành phố. Các tác phẩm gồm nhiều thể loại như: Hội họa; đồ họa; điêu khắc… Triển lãm mang tính chuyên đề trong dự án hợp tác giữa hai đơn vị nhằm thúc đẩy trao đổi chuyên môn giữa nhà trường và bảo tàng trong công tác trưng bày, giới thiệu nghệ thuật. Triển lãm diễn ra đến ngày 12/3.

1.000 phần quà Tết tặng học sinh, sinh viên khó khăn

Trung tâm Hỗ trợ học sinh, sinh viên thành phố Hồ Chí Minh vừa tổ chức chương trình Xuân từ triệu tấm lòng vàng-Xuân Nhâm Dần 2022 hỗ trợ học sinh, sinh viên khó khăn đón Tết xa nhà; học sinh, sinh viên ở thành phố bị ảnh hưởng dịch Covid-19. Theo đó, có 1.000 học sinh, sinh viên được nhận quà Tết trị giá 1.000.000 đồng/phần (bánh kẹo mứt Tết, bao lì xì…). Từ chương trình Họp mặt sinh viên đón Tết xa nhà được tổ chức lần đầu vào năm 1999, nay là chương trình Xuân từ triệu tấm lòng vàng, đến nay, Trung tâm Hỗ trợ học sinh, sinh viên thành phố đã hỗ trợ khoảng 28.000 lượt sinh viên, học sinh đón Tết xa nhà; có hoàn cảnh khó khăn.

Thí điểm năm tuyến xe buýt điện

Ngày 24/1, Sở Giao thông vận tải thành phố Hồ Chí Minh cho biết, dự kiến 5 tuyến xe buýt điện được triển khai thí điểm trong vòng 24 tháng. Theo Sở Giao thông vận tải thành phố, phát triển xe buýt điện nhằm đa dạng loại hình vận tải hành khách công cộng, nâng cao chất lượng phục vụ người dân và giảm ô nhiễm môi trường. Trong quý I/2022, Công ty TNHH Dịch vụ vận tải sinh thái Vinbus-Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh sẽ đưa vào thí điểm 1 tuyến VB03 (Vinhome Grand Park-Bến xe buýt Sài Gòn). Quý II/2022 sẽ đưa vào vận hành 4 tuyến còn lại sau khi xây dựng xong depot. Tổng kinh phí trợ giá dự kiến năm 2022 của 5 tuyến xe buýt điện là hơn 31,7 tỷ đồng.

Hỗ trợ đào tạo nghề cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

UBND thành phố vừa ban hành kế hoạch hỗ trợ đào tạo nghề đối với lao động đang làm việc trong doanh nghiệp nhỏ và vừa. Theo đó, người lao động khi tham gia các khóa đào tạo nghề trình độ sơ cấp hoặc chương trình đào tạo dưới 3 tháng được hỗ trợ 100% chi phí đào tạo nhưng không quá hai triệu đồng/người/khóa, mỗi người chỉ được hưởng chính sách hỗ trợ một lần. Trường hợp chi phí đào tạo nghề do cơ sở đào tạo quy định cao hơn mức hỗ trợ và các chi phí phát sinh khác khi học viên tham gia khóa đào tạo, phần chi phí chênh lệch sẽ do doanh nghiệp và người lao động thỏa thuận đóng góp cùng sự hỗ trợ của tổ chức, cá nhân và các nguồn kinh phí hợp pháp khác.

"Tết sum vầy - Xuân Sài Gòn năm 2022"

Cung Văn hóa Lao động thành phố Hồ Chí Minh vừa khai mạc "Tết sum vầy - Xuân Sài Gòn năm 2022". Ðây là sự kiện văn hóa mở đầu cho nhiều hoạt động của năm 2022 tại Cung Văn hóa Lao động thành phố gồm các hoạt động kết nối như: Xin chữ; phối cảnh Tết cổ truyền dân tộc; gian hàng trưng bày giới thiệu sản phẩm của các tổ chức, doanh nghiệp… Chương trình vừa là hoạt động mừng Xuân, vừa góp phần gìn giữ, bồi đắp những giá trị văn hóa truyền thống dân tộc. Năm nay, Cung Văn hóa Lao động thành phố thiết kế con đường hoa đào với các tiểu cảnh sinh động và các gian hàng đặc sắc, đa dạng nhằm phục vụ cho đời sống văn hóa tinh thần của người dân thành phố và người lao động. Chương trình sẽ kết thúc vào ngày 30/1.