TIN ĐỌC NHANH

Khai mạc chợ phiên nông sản

Ngày 25/4, Hội Nông dân huyện Củ Chi tổ chức khai mạc Chợ phiên nông sản huyện Củ Chi năm 2022 thu hút khoảng 100 gian hàng của các tổ hợp tác, hợp tác xã, doanh nghiệp, nông dân trên địa bàn và các địa phương lân cận.

Chợ phiên trưng bày đa dạng các sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu; các sản phẩm làng nghề truyền thống; vật tư, trang thiết bị phục vụ nông nghiệp công nghệ cao... Theo ban tổ chức, chợ phiên được tổ chức nhằm tạo môi trường, cơ hội cho hội viên, nông dân, các hợp tác xã, tổ hợp tác và doanh nghiệp có dịp giao lưu, trao đổi kinh nghiệm trong sản xuất, tiếp cận ứng dụng công nghệ cao…

Hơn một triệu khách tham quan Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam

Ngày 25/4, Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hồ Chí Minh cho biết, sau sáu ngày tổ chức (19 đến 24/4), Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần 1 do Sở phối hợp Cục Xuất bản, In và Phát hành; Sở Văn hóa và Thể thao thành phố tổ chức đạt tổng doanh thu hơn 5,6 tỷ đồng. Ngày hội đã đón hơn một triệu lượt khách tham quan, mua sắm với 14 sự kiện được tổ chức cùng khoảng 200.000 bản sách được bán ra.

Đường sách thành phố Hồ Chí Minh đón hơn 30.000 lượt khách, tổ chức hơn 20 sự kiện giao lưu giới thiệu sách, tọa đàm về văn hóa đọc với khoảng 10.500 bản sách được bán ra. Đây là lần đầu Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam cấp quốc gia được tổ chức tại thành phố Hồ Chí Minh, trong đó, ban tổ chức đã có nhiều ứng dụng công nghệ số vào việc nắm bắt nhu cầu, thị hiếu của người yêu sách.

Tăng thu ngân sách từ nghiệp vụ tham vấn giá và kiểm tra sau thông quan

Theo Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh, trong ba tháng đầu năm 2022, các đơn vị hải quan cửa khẩu và ngoài cửa khẩu đã thực hiện công tác tham vấn giá tăng thu cho ngân sách nhà nước hơn 58 tỷ đồng; ấn định thuế từ công tác kiểm tra sau thông quan hơn 24 tỷ đồng. Qua công tác thanh tra chuyên ngành, Cục Hải quan thành phố kiến nghị truy thu hơn 8 tỷ đồng.

Qua công tác nghiệp vụ tham vấn giá và kiểm tra sau thông quan, Cục Hải quan thành phố đã tăng thu cho ngân sách nhà nước hơn 80 tỷ đồng. Tính đến ngày 31/3/2022, số thu ngân sách nhà nước tại Cục Hải quan thành phố được 32.721 tỷ đồng, đạt 28,1% dự toán pháp lệnh (116.500 tỷ đồng), tăng 10,8% (tương đương 3.190 tỷ đồng) so với cùng kỳ năm 2021.

Nhiều hoạt động thiết thực trong “Tháng Công nhân”

Ngày 24/4, Liên đoàn Lao động quận Tân Bình tổ chức Lễ hưởng ứng hoạt động “Tháng Công nhân” lần thứ 14 năm 2022. Trong “Tháng Công nhân”, Liên đoàn Lao động quận Tân Bình sẽ trao 150 phần quà trị giá 105 triệu đồng (quà và 500 nghìn đồng tiền mặt) tặng công nhân bị tai nạn lao động. Tiếp nhận 13 sổ tiết kiệm 65 triệu đồng (5 triệu đồng/sổ) từ các cụm thi đua Liên đoàn Lao động quận chăm lo đoàn viên Công đoàn, người lao động khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo…

Phát hành 1.000 phiếu mua hàng trị giá 140 triệu đồng phục vụ nhu cầu mua sắm các mặt hàng bình ổn giá, các nhu yếu phẩm thiết yếu tặng người lao động. Liên đoàn Lao động quận tiếp tục ký kết thỏa thuận hợp tác chương trình “Phúc lợi đoàn viên” với bốn doanh nghiệp cung cấp nhu yếu phẩm, hàng Việt Nam chất lượng cao với giá ưu đãi, giảm từ 5% đến 30% cho công nhân, lao động.