Tin đọc nhanh

Hỗ trợ vật tư y tế cho các khu cách ly tập trung

Ngày 7/7, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP Hồ Chí Minh phối hợp Tổng Lãnh sự quán Ấn Ðộ, Hội Hữu nghị Việt Nam - Ấn Ðộ TP Hồ Chí Minh trao hàng viện trợ tặng cơ sở cách ly tập trung tại Ký túc xá Ðại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh.

Số hàng viện trợ gồm 25 nghìn khẩu trang y tế, 4.800 chai nước rửa tay kháng khuẩn với tổng trị giá 12 nghìn USD. Trước đó, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP Hồ Chí Minh thay mặt Tổng Lãnh sự quán Ấn Ðộ đã trao một lô hàng viện trợ tương tự cho khu cách ly Bệnh viện An Bình (Ký túc xá Trường đại học Tôn Ðức Thắng), nơi đang phụ trách công tác cách ly tập trung cho hơn 400 người.

T.K

Trao trang thiết bị bảo hộ cho bệnh viện

Ngày 8/7, Bệnh viện Nhi đồng TP Hồ Chí Minh cho biết, vừa nhận 1.174 bộ quần áo bảo hộ cá nhân do tổ chức phi lợi nhuận VinaCapital Foundation (VCF) trao tặng để hỗ trợ các nhân viên y tế đang điều trị cho các bệnh nhi mắc Covid-19 tại đây. Ðể theo dõi và điều trị cho các trẻ mắc Covid-19, mỗi ê-kíp điều trị có 15 người với ba ca làm việc/ngày. Mỗi ngày, bệnh viện cần 45 bộ đồ bảo hộ phục vụ công tác điều trị.

Q.Q

Thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng các huyện thành quận

Chủ tịch UBND thành phố Hồ Chí Minh, Nguyễn Thành Phong vừa ký quyết định thành lập Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc xây dựng Ðề án đầu tư - xây dựng các huyện thành quận (hoặc thành phố thuộc TP Hồ Chí Minh) giai đoạn 2021 - 2030. Ban Chỉ đạo có trách nhiệm chỉ đạo xây dựng các kế hoạch, đề án nhánh, đề án đầu tư - xây dựng các huyện thành quận hoặc thành phố thuộc TP Hồ Chí Minh; đóng góp ý kiến cho các kế hoạch, đề án, chỉ đạo thực hiện giải pháp để huy động, phát huy sức mạnh tổng hợp của các cơ quan trung ương, thành phố, doanh nghiệp và nhân dân nhằm thực hiện các dự án đầu tư, xây dựng phát triển tại năm huyện của thành phố.

K.D

Công bố hơn 2.800 chợ, siêu thị phục vụ người tiêu dùng

Ngày 8/7, Sở Công thương TP Hồ Chí Minh công bố chi tiết các địa điểm bán hàng hóa cũng như số điện thoại liên hệ, phương thức đặt hàng của hơn 2.800 chợ, siêu thị đang mở phục vụ nhu cầu người tiêu dùng. Các điểm bán các mặt hàng thiết yếu như lương thực, thực phẩm, khẩu trang, nước rửa tay của hệ thống phân phối trên địa bàn thành phố gồm hơn 2.830 điểm bán, trong đó có 111 chợ, hơn 100 siêu thị và khoảng 2.610 cửa hàng tiện lợi. Hiện, TP Thủ Ðức có nhiều điểm bán nhất với tổng cộng 488 điểm đang hoạt động; quận Bình Thạnh đứng thứ hai với 224 điểm bán mở cửa.

C.T