Bổ sung 600.000 liều vắc-xin cho TP Hồ Chí Minh

Ngày 9/8, Bộ Y tế đã bổ sung cho TP Hồ Chí Minh 600.000 liều vắc-xin Astra Zeneca. Số vắc-xin này được chuyển đến từ kho lưu trữ của Viện Pasteur TP Hồ Chí Minh. Theo Sở Y tế, ngay khi nhận thêm vắc-xin, Sở sẽ phân bổ đến các quận, huyện và TP Thủ Đức để bảo đảm tiến độ tiêm chủng. Từ ngày 22/7 đến hết 8/8, TP Hồ Chí Minh đã tiêm vắc-xin cho 2.295.773 người.

Hỗ trợ gần 30 nghìn người lao động bị ảnh hưởng dịch bệnh
 
 Ngày 9/8, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) TP Hồ Chí Minh cho biết các cấp công đoàn thành phố đã chi hỗ trợ cho 16.626 trường hợp là người lao động (NLĐ) bị tác động của dịch Covid-19 theo Quyết định 2606 của Tổng LĐLĐ Việt Nam với tổng kinh phí hơn 12,57 tỷ đồng. LĐLĐ thành phố cũng chi hơn 2,8 tỷ đồng trợ giúp 13.622 NLĐ, con của NLĐ gặp khó khăn do bị tác động của dịch theo phương án 03 của LĐLĐ thành phố; đồng thời hỗ trợ 280.259 người theo Nghị quyết 09 của HĐND thành phố Hồ Chí Minh với tổng kinh phí gần 450 triệu đồng. Qua thống kê từ LĐLĐ thành phố, TP Hồ Chí Minh có 7.948 trường hợp F0, 16.335 F1 là NLĐ, đoàn viên công đoàn làm việc tại các doanh nghiệp, đơn vị trên địa bàn thành phố.
 
 Cao điểm hoạt động “Vì đàn em thân yêu”
 
 Ngày 8/8, Thành đoàn TP Hồ Chí Minh tổ chức ngày hoạt động cao điểm “Vì đàn em thân yêu” năm 2021 nhằm chăm lo, động viên thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, đang điều trị Covid-19, thiếu nhi trong khu vực cách ly, phong tỏa. Theo đó, các đơn vị đã tặng 600 phần quà cho thiếu nhi khó khăn tại các quận 3, 10, Bình Tân và huyện Củ Chi; trao 1.500 quyển sách tặng Làng Thiếu niên Thủ Đức; khánh thành ba công trình “Chung tay xây dựng năng lượng xanh cho trẻ em”; hỗ trợ 6.000 phần sữa cho thiếu nhi tại TP Thủ Đức và các quận, huyện. Dịp này, các đơn vị còn trao học bổng, sân chơi trực tuyến, hướng dẫn các kỹ năng thực hành xã hội… cho thiếu nhi trên địa bàn thành phố.
 
 Động viên Trung tâm cấp cứu và Trạm vệ tinh 115
 
 Ngày 9/8, Công viên phần mềm Quang Trung (QTSC) cho biết, đoàn công tác của Bộ Thông tin và Truyền thông vừa đến kiểm tra, động viên một số đơn vị tại QTSC. Đoàn đã đến thăm Trung tâm cấp cứu 115 dã chiến, Trạm vệ tinh 115 dã chiến khu vực quận 12. Theo lãnh đạo Trung tâm cấp cứu 115, từ khi chuyển về hoạt động tại QTSC, tổng đài của Trung tâm cấp cứu 115 dã chiến đã tăng thêm đường truyền bảo đảm tiếp nhận hầu hết các cuộc gọi của người dân tới tổng đài. Trạm vệ tinh 115 dã chiến đặt tại QTSC cũng đã đi vào hoạt động nhằm tiếp nhận và chuyển bệnh nhân tới 12 bệnh viện trong khu vực huyện Hóc Môn, huyện Củ Chi, quận 12 và quận Gò Vấp. Đoàn công tác cũng đến thăm một số công ty đang thực hiện “ba tại chỗ” tại QTSC...
 
 Hơn 9.300 ca Covid-19 điều trị tại Bệnh viện dã chiến số 1 xuất viện
 
 Ngày 9/8, thông tin từ Bệnh viện dã chiến số 1 TP Hồ Chí Minh cho biết, từ ngày 26/6 đến nay, bệnh viện tiếp nhận hơn 11.700 ca nhập viện và đã có hơn 9.300 ca xuất viện. Bệnh viện dã chiến số 1 có quy mô 4.500 giường được đặt tại ký túc xá của Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh, Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh. Cơ sở này tiếp nhận điều trị F0 ở tầng 2 trong mô hình tháp 5 tầng của thành phố.