Tin đọc nhanh

Thành phố Hồ Chí Minh đón hơn 900 nghìn lượt khách dịp lễ 2/9
0:00 / 0:00
0:00

Theo Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh, dịp lễ 2/9, khách tham quan tại các khu điểm du lịch, khu vui chơi giải trí trên địa bàn thành phố ước khoảng 920.000 lượt, doanh thu ước đạt 2.740 tỷ đồng. Khách quốc tế đến thành phố trong dịp này ước khoảng 32.484 lượt.

Khách du lịch nội địa đến Thành phố Hồ Chí Minh ước khoảng 365.000 lượt. Khách lưu trú tại các cơ sở lưu trú ước khoảng 130.000 lượt. Công suất phòng trung bình tại các cơ sở lưu trú trên địa bàn ước đạt 75%. Một số tour đặc sắc như: Sài Gòn di sản trăm năm; Theo dấu chân Biệt động Sài Gòn; Sài Gòn rong ca chiều thứ bảy; Củ Chi-Đất thép Thành đồng; Củ Chi-Nông trang Xanh; Địa đạo vùng Đất Thép; Sài Gòn đẹp lắm!; Trải nghiệm xe buýt hai tầng-Xuôi dòng Bình Trị Giang;…

Gần 12.000 người tiêm vắc-xin phòng Covid-19 trong ba ngày nghỉ lễ

Ngày 5/9, Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, trong ba ngày nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 (từ 1 đến 3/9), thành phố có 210 ca mắc Covid-19, 793 ca mắc sốt xuất huyết. Qua số liệu báo cáo cho thấy, số ca mắc sốt xuất huyết và Covid-19 trong ba ngày nghỉ lễ có chiều hướng giảm xuống một nửa so với các ngày trước đó. Đặc biệt, ba ngày nghỉ đã có 11.904 người đi tiêm vắc-xin Covid-19. Tính đến thời điểm hiện tại, thành phố có 227 ca mắc Covid-19 đang điều trị tại các bệnh viện; trong đó, có 61 ca cần hỗ trợ hô hấp, 15 ca thở máy xâm lấn, 14 trẻ em; số ca cách ly tại nhà cũng giảm xuống còn 1.270 ca.

Nhiều chương trình văn nghệ mừng Tổ ngành sân khấu

Sau một mùa giỗ Tổ lặng lẽ vì ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19, năm nay, giới nghệ sĩ hào hứng chào đón ngày giỗ Tổ ngành sân khấu (12/8 âm lịch) với nhiều chương trình văn nghệ. Cụ thể, Sân khấu Sen Việt tổ chức chương trình biểu diễn nghệ thuật giỗ Tổ sân khấu, cũng nhằm chào mừng 65 năm Ngày Sân khấu Việt Nam; Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang tổ chức đêm tôn vinh và tri ân Tổ nghiệp vào tối 6/9.

Chương trình tổ chức miễn phí tại sảnh Nhà hát nhằm chia sẻ niềm vui ngày giỗ Tổ cũng như tri ân khán giả mộ điệu. Trước đó, ngày 3/9, Đoàn Cải lương Tuồng cổ Huỳnh Long đã tổ chức chương trình văn nghệ “Đại lễ giỗ Tổ” mừng giỗ Tổ sân khấu, đồng thời, tưởng niệm cố nghệ sĩ-soạn giả Bạch Mai-người gây dựng và lèo lái Đoàn Cải lương Tuồng cổ Huỳnh Long, cũng là người thầy của nhiều nghệ sĩ cải lương tuồng cổ, đã qua đời vì Covid-19 vào tháng 8/2021.