Thi đua "Dân vận khéo" ở quận Tân Phú

Nhờ đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, phong trào thi đua "Dân vận khéo" ở quận Tân Phú được cả hệ thống chính trị của quận tham gia, huy động các tầng lớp nhân dân cùng thực hiện nhiều mô hình phù hợp, mang lại hiệu quả thiết thực…

Ðại diện Ban Tuyên giáo Quận ủy Tân Phú tặng quà cho trẻ em mồ côi do dịch Covid-19 tại phường Hiệp Tân. Ảnh tư liệu do quận Tân Phú cung cấp
Ðại diện Ban Tuyên giáo Quận ủy Tân Phú tặng quà cho trẻ em mồ côi do dịch Covid-19 tại phường Hiệp Tân. Ảnh tư liệu do quận Tân Phú cung cấp

Năm 2021, quận Tân Phú có 36 đơn vị đăng ký mô hình "Dân vận khéo" với 87 công trình được triển khai. Thực hiện chủ đề năm 2021 của thành phố Hồ Chí Minh "Năm xây dựng chính quyền đô thị và cải thiện môi trường đầu tư", quận Tân Phú có những mô hình, công trình ứng dụng công nghệ thông tin, cải cách thủ tục hành chính đem lại hiệu quả thiết thực cho người dân.

Mô hình "Nhận tiền chế độ bảo hiểm xã hội một lần qua phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt" của bảo hiểm xã hội quận đã giảm thời gian, chi phí hành chính của đơn vị và giải quyết kịp thời các chế độ bảo hiểm cho người thụ hưởng. Ðến ngày 30/9, đã có 99% số người lao động trên địa bàn quận được nhận tiền trợ cấp bảo hiểm xã hội một lần thông qua tài khoản ngân hàng.

Trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, toàn quận có 40 mô hình, cách làm hay, tập trung vào công tác chăm lo cho lực lượng tuyến đầu tham gia phòng, chống dịch; chăm lo các hộ dân trong khu vực phong tỏa và các đối tượng yếu thế bằng những việc làm cụ thể với tổng kinh phí thực hiện hơn 55 tỷ đồng. MTTQ và các tổ chức chính trị-xã hội quận, các phường đã khéo vận động các chủ trọ không tăng giá và giảm giá phòng cho người lao động khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19 với hơn 1.100 phòng giảm 100% tiền phòng, hơn 16 nghìn phòng giảm giá từ 20% đến 70% tiền phòng với tổng số tiền miễn, giảm hơn 23 tỷ đồng. MTTQ quận rà soát, lập danh sách và kết nối Quỹ Thiện tâm (Tập đoàn Vingroup) hỗ trợ kinh phí hằng tháng cho 58 trẻ mồ côi cha, mẹ do Covid-19 trên địa bàn quận với tổng kinh phí gần 526 triệu đồng.

Trong thời gian dịch diễn biến phức tạp, nhiều mô hình đã phát huy hiệu quả cao, lan tỏa trong cộng đồng dân cư. Ðơn cử như mô hình "Huy động đảng viên hưu trí, đảng viên sinh hoạt theo Quy định 213 tham gia phòng, chống dịch" tại các phường Sơn Kỳ, Tây Thạnh. Theo đó, kêu gọi mỗi đảng viên có điều kiện kinh tế nhận giúp đỡ, hỗ trợ một hộ hoặc một phòng trọ có hoàn cảnh khó khăn do dịch bệnh. Nhận thấy đây là cách làm hay, Ban Dân vận Quận ủy Tân Phú đã giới thiệu, nhân rộng mô hình trong toàn Ðảng bộ quận. Trong đó, đề nghị các đảng bộ, chi bộ cơ sở vận động cán bộ, đảng viên cùng chung tay, chung sức với địa phương nơi công tác, nơi cư trú hỗ trợ, chăm lo các lực lượng tuyến đầu, những hoàn cảnh khó khăn. Qua đó, nhiều đảng viên tham gia hỗ trợ trang thiết bị vật tư y tế cho các cơ sở điều trị Covid-19 trên địa bàn quận; tặng quà các hộ có hoàn cảnh khó khăn, giảm giá thuê phòng trọ… với tổng số tiền hơn ba tỷ đồng.

Quận đoàn Tân Phú triển khai mô hình "Ðội hình áo xanh đồng hành cùng F0 tại nhà" kết hợp với mô hình "ATM ô-xy" triển khai đồng loạt tại tất cả 11 phường, đã thực hiện được hơn 14.800 cuộc gọi, hỗ trợ cho gần 11.500 trường hợp F0 đang cách ly tại nhà, nhờ đó đã chia sẻ áp lực công việc của đội ngũ nhân viên y tế cơ sở trong đợt dịch vừa qua.

Trưởng Ban Dân vận Quận ủy Tân Phú, Nguyễn Trường Lâm cho biết, các công trình, mô hình "Dân vận khéo" đã huy động được sức mạnh, quyết tâm cao của toàn hệ thống chính trị và toàn xã hội, có sức lan tỏa nhanh trong cộng đồng. Sức sống các mô hình được nuôi dưỡng từ sự tham gia tích cực của người dân, các nhà hảo tâm, qua đó tạo sự phấn khởi, tin tưởng của các tầng lớp nhân dân thi đua phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19, đưa cuộc sống của người dân trở lại trạng thái "bình thường mới"…

Bí thư Quận ủy Tân Phú Lê Thị Kim Hồng cho biết, để phong trào thi đua "Dân vận khéo" đạt hiệu quả trong thời gian tới, cần phát huy vai trò, trách nhiệm người đứng đầu các cấp; quan tâm tiếp xúc, đối thoại trực tiếp, lắng nghe, chia sẻ những vấn đề bức xúc, kiến nghị của nhân dân; đa dạng hóa các hình thức tập hợp nhân dân, hướng về cơ sở để nâng cao hiệu quả công tác dân vận. Cùng với đó, tiếp tục phát huy vai trò xung kích, sáng tạo, linh hoạt, phát động nhiều mô hình, cách làm hay nhằm nhân rộng, lan tỏa trong cộng đồng, nhất là triển khai 36 mô hình đã được các cấp ủy, cơ sở đảng đăng ký trong năm 2022 ■

Anh Tuấn