Lan tỏa nhiều mô hình nông dân học tập, làm theo Bác

Với nhiều cách làm sáng tạo, Hội Nông dân (ND) TP Hồ Chí Minh đã xây dựng được nhiều mô hình hay trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Qua đó, Hội tạo sức lan tỏa rộng lớn, khơi dậy và phát huy truyền thống tốt đẹp về lòng nhân ái, tương trợ, đùm bọc lẫn nhau ở các cấp hội nông dân thành phố.

Câu lạc bộ Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi hỗ trợ phương tiện sản xuất cho nông dân nghèo ở TP Hồ Chí Minh.
Câu lạc bộ Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi hỗ trợ phương tiện sản xuất cho nông dân nghèo ở TP Hồ Chí Minh.

Xác định việc tuyên truyền thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là nhiệm vụ thường xuyên, Hội ND huyện Củ Chi đã chỉ đạo và triển khai đến các cơ sở hội chú trọng tập trung đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền. Theo đó, Hội ND huyện đã tổ chức 514 cuộc tuyên truyền về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thu hút hơn 49 nghìn cán bộ, hội viên và ND tham dự; tổ chức 21 hội nghị giới thiệu chuyên đề, tọa đàm, hội thi với hình thức triển khai phong phú, đa dạng. Ngoài ra, Hội ND huyện còn thành lập trang fanpage, xây dựng các kỷ yếu điện tử “Gương nông dân làm theo lời Bác”. Đây là những cán bộ, hội viên, ND có cách làm hay, sáng tạo gắn với những mô hình hiệu quả…

Nhằm hỗ trợ các hội viên, ND nghèo, các hộ neo đơn, hộ bán vé số, hộ có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, Hội ND huyện Củ Chi đã tổ chức Chợ phiên “không đồng” tại các xã Tân Hạnh Tây, Trung An, Tân Hạnh Đông, Phước Hiệp, Tân Thông Hội… thu hút rất nhiều nhà hảo tâm tham gia, đóng góp. Kết quả đã tổ chức 42 đợt Chợ phiên “không đồng” với hơn 2.100 phần quà, tổng giá trị hơn 450 triệu đồng tặng các đối tượng khó khăn. Bà Trần Thị Lệ, Phó Chủ tịch Hội ND huyện Củ Chi cho hay: Trên cơ sở chủ đề của năm, Hội đã phát động cán bộ, hội viên ND có kế hoạch đăng ký làm theo Bác. Hằng năm, 100% số cán bộ, 60% số hội viên đăng ký thực hiện. Tổng số phiếu đăng ký học tập và làm theo Bác từ năm 2017 - 2020 là 53.370 phiếu với nội dung gồm những việc làm thiết thực, cụ thể như: Phong trào giúp hội viên ND nghèo, tham gia sử dụng nước sạch, không vi phạm luật giao thông đường bộ, giúp trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trao công cụ sản xuất cho các hộ nghèo, cận nghèo…

Theo Hội ND thành phố Hồ Chí Minh, qua 5 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, với phương châm nói đi đôi với làm, cán bộ, hội viên Hội ND thành phố đăng ký hơn 186 nghìn việc làm theo Bác với nhiều cách làm hay, sáng tạo, thiết thực gắn với cuộc sống hằng ngày như: Mô hình “Mỗi ngày tôi làm điều tốt”, “Tết làm điều hay”, “Tết nghĩa tình”... Cùng với đó,  phong trào ND thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững ngày càng phát triển sâu rộng trong hệ thống hội. Bình quân, mỗi năm có 15.695 lượt hộ đạt danh hiệu ND sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp; vận động hơn 11 nghìn hộ hội viên, ND, các câu lạc bộ ND sản xuất, kinh doanh giỏi, giúp đỡ cho gần 16 nghìn hộ hội viên, nông dân có hoàn cảnh khó khăn cây, con giống, hướng dẫn ứng dụng khoa học - kỹ thuật để phát triển sản xuất, ổn định cuộc sống gia đình…

Ngoài ra, Hội ND thành phố còn phát động mỗi Câu lạc bộ ND sản xuất kinh doanh giỏi đăng ký thực hiện ít nhất một công trình an sinh xã hội để hỗ trợ phương tiện, công cụ sản xuất cho hội viên, ND có hoàn cảnh khó khăn. Qua đó, có gần 100 câu lạc bộ đăng ký thực hiện và hỗ trợ, giúp đỡ cho 3.766 hộ hội viên, ND phát triển sản xuất, từng bước ổn định cuộc sống. Hội ND thành phố cũng nỗ lực thực hiện tốt công tác an sinh xã hội. Trong 5 năm qua, duy trì hằng năm tổ chức Chương trình “Tết làm điều hay” nay là “Tết nghĩa tình” vận động được hơn 59 tỷ đồng chăm lo quà Tết, trao phương tiện sản xuất, học bổng Lương Định Của, sổ tiết kiệm cho ND khó khăn bị bệnh hiểm nghèo, ảnh hưởng dịch Covid-19. Đồng thời, tạo điều kiện cho 15.560 lượt hộ ND vay vốn từ Quỹ hỗ trợ ND với tổng vốn vay gần 458 tỷ đồng để sản xuất kinh doanh. Tổ chức đưa 12.955 cán bộ, ND tham quan học tập mô hình sản xuất nông nghiệp hiệu quả trong và ngoài nước, tiếp cận, ứng dụng các mô hình nhà kính, nhà lưới, vật tư, thiết bị sản phẩm công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp... 

Bên cạnh những kết quả đạt được, Hội ND thành phố cũng thẳng thắn nhìn nhận, công tác quán triệt, tuyên truyền Chỉ thị 05-CT/TW ở một số cơ sở hội còn đơn điệu, thiếu tính đột phá, sức lan tỏa sâu rộng các gương ND học tập và làm theo Bác chưa được như kỳ vọng. Ý thức về vai trò nêu gương của một vài cán bộ hội chưa tốt, chưa chịu khó đi cơ sở. Việc xây dựng chương trình, kế hoạch làm theo còn chung chung, chưa đi vào cụ thể. Một số cơ sở hội lúng túng trong xác định khâu đột phá, chưa định hướng xây dựng mô hình để nhân rộng. Nói về phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới, Chủ tịch Hội ND TP Hồ Chí Minh Nguyễn Thanh Xuân cho biết: Các cấp hội, cán bộ, hội viên, ND thành phố tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng những việc làm thiết thực; lấy việc đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền làm khâu đột phá trong phát động các phong trào thi đua yêu nước; phối hợp các đơn vị liên quan thực hiện tốt Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới nâng cao… Qua đó, phát huy kết quả của những tập thể, cá nhân điển hình “Nông dân làm theo lời Bác” để tuyên dương, tạo sức lan tỏa trong cộng đồng và toàn xã hội.