Học tập và làm theo Bác Hồ để xây dựng thành phố đàng hoàng hơn

Thành phố Hồ Chí Minh trải qua năm 2021 đầy khó khăn do đại dịch Covid-19. Trong hoàn cảnh ấy, mỗi cán bộ, đảng viên và người dân thành phố càng nỗ lực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiếp tục được nhân lên, lan tỏa với nhiều mô hình, cách làm hay góp phần đưa thành phố vượt qua giai đoạn khó khăn chưa từng có tiền lệ...

Thành phố Hồ Chí Minh biểu dương điển hình học tập và làm theo Bác Hồ giai đoạn 2021- 2022.
Thành phố Hồ Chí Minh biểu dương điển hình học tập và làm theo Bác Hồ giai đoạn 2021- 2022.

Bác sĩ Phạm Quốc Dũng, Bí thư Ðảng ủy, Giám đốc Bệnh viện quận 11 là một tấm gương tận tâm, tận lực trong thực hiện nhiệm vụ. Ông luôn nêu gương, tự giác học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nghiêm túc thực hiện y đức.

Năm 2021, trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, bác sĩ Phạm Quốc Dũng đã tham mưu kịp thời cho Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch quận 11, Sở Y tế một số giải pháp ứng phó và tăng cường trang thiết bị điều trị F0 trở nặng, đầu tư nghiên cứu các phác đồ điều trị F0, góp phần giảm tỷ lệ bệnh nhân nhiễm Covid-19 tử vong. Ông đã xây dựng các phương án, kế hoạch chỉ đạo kiểm soát dịch bệnh, nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, viên chức thực hiện quy trình thu dung và điều trị bệnh nhân Covid-19.

Với vai trò là Giám đốc, Bí thư Ðảng ủy của bệnh viện, bác sĩ Phạm Quốc Dũng đã chủ động nắm tình hình tư tưởng, dư luận, động viên cán bộ, đảng viên kịp thời, tránh tâm lý bất an cho đội ngũ nhân viên y tế đang đảm nhận công tác phòng, chống dịch. Từ đó, phát huy tinh thần đoàn kết, luôn sẵn sàng trong tâm thế là những người "tuyến đầu chống dịch".

Năm qua, tập thể Ðảng bộ cơ quan chính quyền quận Phú Nhuận đã đạt thành tích "Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ". Ðảng bộ đã lãnh đạo các chi bộ trực thuộc quán triệt, triển khai đầy đủ, nghiêm túc các kế hoạch, hướng dẫn, chuyên đề toàn khóa năm 2021 "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc" gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII và các quy định nêu gương. Thông qua tổ chức hội nghị sinh hoạt chuyên đề đã góp phần nâng cao nhận thức của đảng viên về tầm quan trọng của việc học tập và làm theo Bác, khơi gợi lòng yêu nước, lòng tự hào dân tộc gắn với trách nhiệm, nhiệm vụ đảng viên của từng đồng chí.

Năm 2021, Ðảng bộ cơ quan chính quyền quận Phú Nhuận đã tích cực lãnh đạo công tác phòng, chống dịch Covid-19, triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp hiệu quả, phù hợp trong từng giai đoạn góp phần duy trì kiểm soát tốt dịch bệnh và từng bước khôi phục kinh tế-xã hội. Quận đã trưng dụng trụ sở để lập bệnh viện dã chiến và các khu cách ly tập trung; triển khai chương trình "Ðồng hành cùng F0 khỏi bệnh"; thành lập và duy trì các tổ phản ứng nhanh quận, phường; trạm y tế lưu động tại 13 phường; công tác an sinh xã hội và chăm lo những hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh được bảo đảm theo đúng tinh thần chỉ đạo của thành phố "không để ai bị bỏ lại phía sau"; vắc-xin được tiêm nhanh chóng, linh hoạt...

Thành phố Hồ Chí Minh bước vào năm 2022 trong điều kiện dịch Covid-19 đã được kiểm soát tốt, mọi hoạt động kinh tế-xã hội gần như trở lại bình thường. Lãnh đạo thành phố khẳng định, năm 2022 là năm tạo nền tảng phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ giai đoạn năm 2020-2025 với chủ đề "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19, nâng cao chất lượng xây dựng chính quyền đô thị, cải thiện môi trường đầu tư, đồng hành cùng doanh nghiệp".

Kinh tế thành phố những tháng đầu năm 2022 đã phục hồi mạnh mẽ hơn dự báo với nhiều điểm sáng rất đáng trân trọng. Toàn hệ thống chính trị và người dân thành phố đang tập trung xây dựng và thực hiện các nhiệm vụ của mình, phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng năm 2022 từ 6 đến 6,5%. Thành phố tiếp tục hướng đến mục tiêu lớn hơn đó là phát huy vai trò "đầu tàu" kinh tế, xây dựng trung tâm kinh tế tài chính, thương mại, khoa học công nghệ và văn hóa tương xứng, xây dựng thành phố có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

Ðồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh nhận định, trong nhiều nhiệm vụ, giải pháp đề ra, nhiệm vụ then chốt là phát triển nguồn nhân lực, đặc biệt là xây dựng đội ngũ cán bộ ngang tầm với nhiệm vụ trong tình hình mới. Một trong những nhiệm vụ, giải pháp quan trọng đó là phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, các tầng lớp nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp tạo ra xung lực mới phục hồi, phát triển kinh tế-xã hội, xây dựng đời sống văn hóa, bồi đắp tâm hồn làm cho tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh thấm sâu vào đời sống xã hội.

"Thành ủy đang triển khai tích cực Kết luận số 01 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với tinh thần đổi mới sâu sắc cả về công tác giáo dục, tuyên truyền và tổ chức thực hiện. Trước hết là đổi mới tư duy, phong cách, phương thức trong lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao trách nhiệm, vai trò của từng tổ chức, cá nhân, nhất là người đứng đầu. Mỗi người phải làm đúng, làm tốt nhiệm vụ, phải học tập Bác Hồ một cách tự giác, thường xuyên. Khi đã trở thành ý thức tự giác, việc tu dưỡng, rèn luyện, nêu gương của cán bộ, đảng viên sẽ trở thành nền nếp", đồng chí Nguyễn Văn Nên phân tích.

Mỗi tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến cần tiếp tục học tập và là tấm gương lan tỏa sâu rộng trong xã hội góp phần phát huy giá trị tư tưởng, truyền thống đoàn kết, nhân ái nghĩa tình của người dân thành phố; xây dựng nếp nghĩ, lối sống, văn hóa ứng xử làm nên những nét đặc trưng của người dân thành phố mang tên Bác, từ đó góp phần xây dựng thành phố ngày càng phát triển hơn...