Đón Xuân mới nghĩa tình

Những ngày giáp Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022, các đơn vị lực lượng vũ trang TP Hồ Chí Minh tổ chức nhiều hoạt động chăm lo đời sống cho gia đình chính sách, người có công, hộ nghèo trên địa bàn; đồng thời tăng cường luyện tập các phương án sẵn sàng chiến đấu, giữ vững an ninh trật tự để nhân dân đón Tết đầm ấm, an vui.

Cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy quân sự thành phố Thủ Ðức tặng quà cho thương binh Hồ Văn Phú.
Cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy quân sự thành phố Thủ Ðức tặng quà cho thương binh Hồ Văn Phú.

Dự buổi gặp mặt do Ban Chỉ huy quân sự (CHQS) thành phố Thủ Ðức tổ chức, các thương binh, bệnh binh, gia đình chính sách, đại diện hộ nghèo được nhận những món quà ý nghĩa và được nghe thông tin về tình hình kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh của địa phương và những dự định trong năm mới.

Thương binh Hồ Văn Phú, ngụ khu phố 3, phường Tăng Nhơn Phú B, bày tỏ: "Lâu lắm rồi tôi mới có một ngày vui đặc biệt ấm tình đồng chí, đồng đội như hôm nay. Tết này, hân hạnh mời các đồng chí đến xông nhà, đón Xuân mới cùng gia đình chúng tôi".

Thương binh Hồ Văn Phú sinh năm 1965, bị cụt hai chân, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Vợ ông Phú không có việc làm, một người con đang còn đi học. Tất cả sinh hoạt, chi tiêu của gia đình đều nhờ số tiền trợ cấp thương binh hằng tháng. Ðây là một trong năm thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ được Ban CHQS thành phố Thủ Ðức nhận hỗ trợ, chăm sóc lâu dài. Mặc dù đi lại khó khăn, phải vịn ghế hoặc có người đỡ, nhưng mỗi lần được Ban CHQS thành phố Thủ Ðức mời dự gặp mặt nhân dịp lễ, Tết hoặc sự kiện quan trọng, thương binh Hồ Văn Phú đều hồ hởi chạy xe máy đến tận nơi tham dự để được gặp gỡ, hàn huyên với đồng chí, đồng đội.

Ðại tá Phạm Ðức Châu Trần, Chỉ huy trưởng Ban CHQS thành phố Thủ Ðức, cho biết: "Sau khi khảo sát nắm tình hình thực tế tại địa phương, được sự đồng ý của Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh và Thành ủy, UBND thành phố Thủ Ðức, chúng tôi đã vận động doanh nghiệp tài trợ, trao 100 phần quà tặng các thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, cựu chiến binh có hoàn cảnh khó khăn. Ðặc biệt, với tình cảm, trách nhiệm và truyền thống "Ðền ơn đáp nghĩa", Ban CHQS thành phố nhận hỗ trợ lâu dài năm gia đình chính sách có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, nhận bảo trợ năm trẻ mồ côi do dịch Covid-19 trên địa bàn".

Ở phường 3, quận 8, Ban CHQS phường không tổ chức gặp mặt tặng quà mà cử lực lượng đến tận nhà hộ nghèo, người già neo đơn để trao quà, tặng lương thực, thực phẩm, bánh kẹo hỗ trợ bà con đón Tết. Chỉ huy trưởng Ban CHQS phường 3, quận 8 Nguyễn Thành Vũ, chia sẻ: "Ðịa bàn phường tuy nhỏ nhưng dân cư đông, phần lớn là lao động nghèo, nên rất cần sự giúp đỡ. Vì thế, ngoài công tác chuyên môn, chúng tôi tích cực vận động các cơ quan, tổ chức đóng góp ủng hộ gạo, thực phẩm, áo quần, đồ gia dụng, bánh kẹo, mứt… tặng những gia đình có hoàn cảnh khó khăn để mọi người, mọi nhà đều có Tết"…

Năm nay, mặc dù gặp nhiều khó khăn do dịch Covid-19, nhưng lực lượng vũ trang TP Hồ Chí Minh vẫn nỗ lực chăm lo Tết cho cán bộ, chiến sĩ, gia đình chính sách, hộ nghèo chu đáo. Ðảng ủy, Bộ Tư lệnh thành phố chỉ đạo các cơ quan, đơn vị quan tâm đặc biệt đến lực lượng làm nhiệm vụ nhỏ, lẻ, phân tán; chăm lo chu đáo các trường hợp có hoàn cảnh khó khăn, thực hiện tốt công tác hậu phương quân đội và bảo đảm đời sống cho đối tượng chính sách.

Cùng với đó, các đơn vị quán triệt sâu sắc các chỉ thị của trên về nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, phòng chống cháy nổ, phòng chống dịch, cứu hộ, cứu nạn trước, trong và sau Tết Nguyên đán. Xây dựng kế hoạch, triển khai luyện tập phương án sẵn sàng cơ động, bảo vệ mục tiêu trọng yếu. Tổ chức lực lượng canh trực, tuần tra, kiểm soát chặt chẽ khu vực đảm nhiệm. Ðồng thời, tăng cường giáo dục cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ trực chiến thông suốt tư tưởng, bảo đảm đầy đủ quân số, vũ khí, trang bị kỹ thuật sẵn sàng xử lý mọi tình huống không để bị động, bất ngờ…

Thiếu tướng Phan Văn Xựng, Chính ủy Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh nhấn mạnh: "Dù khó khăn đến đâu chúng tôi cũng quyết tâm chăm lo công tác chính sách, hỗ trợ, giúp đỡ nhân dân vui Xuân, đón Tết; tổ chức các hoạt động mừng Ðảng, mừng Xuân thiết thực, ý nghĩa; đồng thời luôn đề cao cảnh giác, sẵn sàng chiến đấu bảo vệ yên bình cho thành phố đón Xuân mới nghĩa tình, đầm ấm, vui tươi…". 

Bài, ảnh: TRẦN THỦY