Củng cố vững chắc quân sự, quốc phòng

Từ đầu năm 2022 đến nay, Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh đã hoàn thành tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội; xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc, tạo môi trường thuận lợi phát triển kinh tế-xã hội, nâng cao chất lượng đời sống nhân dân.

Lực lượng vũ trang quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh tham gia hội thao năm 2022. (Ảnh VĂN TIẾN)
Lực lượng vũ trang quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh tham gia hội thao năm 2022. (Ảnh VĂN TIẾN)

Một trong những hoạt động mang dấu ấn quân sự, quốc phòng của lực lượng vũ trang thành phố trong sáu tháng đầu năm 2022 là hội thi, hội thao quốc phòng, thể dục thể thao diễn ra cuối tháng 5 vừa qua. Hội thao mang tính toàn diện với nhiều nội dung tranh tài theo từng khối.

Đây là dịp để Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh biểu thị sức mạnh của nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân trên địa bàn; đồng thời kiểm tra, đánh giá thực chất kết quả huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, rèn luyện thể lực của cán bộ, chiến sĩ, nâng cao sức mạnh tổng hợp của lực lượng vũ trang thành phố.

Thiếu tướng Phan Văn Xựng, Chính ủy Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, cùng với việc tổ chức hội thi, hội thao, từ đầu năm đến nay, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh thành phố đã lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, tuần tra, canh gác, trực phòng, chống dịch Covid-19 ở các cấp, xử lý hiệu quả các tình huống, không để bị động bất ngờ. Tổ chức luyện tập chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu chặt chẽ, chất lượng. Công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ hoàn thành 100% chỉ tiêu trên giao, chất lượng chính trị, trình độ học vấn và sức khỏe của tân binh cao hơn năm trước.

Đảng ủy, Bộ Tư lệnh thành phố thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng huấn luyện; tổ chức tập huấn, huấn luyện cho các đối tượng đúng, đủ theo nội dung, chương trình đề ra. Các cơ quan, đơn vị, địa phương coi trọng và tổ chức hội thao quốc phòng, hội thao “Khẩu đội pháo binh toàn năng dân quân tự vệ kết hợp cán bộ binh chủng” đạt chất lượng tốt; kết hợp duy trì hiệu quả hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị trong các nhiệm vụ, tạo động lực thi đua hoàn thành thắng lợi chỉ tiêu, kế hoạch sáu tháng đầu năm.

Quán triệt sâu sắc chủ đề thi đua: “Đoàn kết, mẫu mực, kỷ cương, sáng tạo, quyết thắng”, trên cơ sở mục tiêu, nội dung, chỉ tiêu thi đua trong lực lượng vũ trang thành phố, các cơ quan, đơn vị đã cụ thể hóa phù hợp với đặc điểm tình hình, nhiệm vụ, triển khai sâu rộng, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong mọi cán bộ, chiến sĩ, đạt kết quả khá toàn diện.

Các mô hình thi đua, nội dung đột phá thực hiện sáng tạo, chủ động làm chuyển biến mạnh mẽ công tác quân sự, quốc phòng địa phương. Tích cực thi đua huấn luyện, rèn luyện, xây dựng chính quy, môi trường văn hóa trong đơn vị. Tiêu biểu như các mô hình thi đua: “5 chủ động trong công tác tư tưởng”; “Đơn vị 3 nhất”; “Uống nước nhớ nguồn, tri ân người có công với cách mạng”; “Huấn luyện giỏi, kỷ luật nghiêm, đoàn kết tốt”…

Theo Trung tá Nguyễn Văn Hậu, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự Quận 6, bám sát đặc thù địa bàn, Đảng ủy, Ban Chỉ huy quân sự đã lãnh đạo lực lượng vũ trang quận thực hiện nghiêm túc nghị quyết, chỉ thị, mệnh lệnh của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh thành phố về công tác quân sự, quốc phòng địa phương. Tăng cường trang bị kiến thức quốc phòng-an ninh cho các đối tượng, nhất là chức sắc, chức việc, nhà tu hành, công nhân, học sinh. Giáo dục chính trị, rèn luyện ý thức chấp hành kỷ luật, thực hiện tốt các mô hình do Quân khu 7 và Bộ Tư lệnh thành phố phát động. Tổ chức và tham gia hội thi, hội thao các cấp đạt kết quả cao với tinh thần học hỏi, giao lưu, cầu thị.

Để tăng cường thế trận lòng dân, củng cố vững chắc khu vực phòng thủ, lực lượng vũ trang thành phố tích cực chăm lo chu đáo đời sống vật chất, tinh thần cho gia đình chính sách, người có công, hỗ trợ hộ nghèo trên địa bàn. Từ đầu năm đến nay, lực lượng vũ trang thành phố đã trao tặng 34 căn nhà tình nghĩa quân dân, tham gia các hoạt động xã hội tại nhiều quận, huyện vùng ven. Đặc biệt, Bộ Tư lệnh thành phố đã hỗ trợ kinh phí xây dựng 80 căn nhà “Điểm dân cư liền kề chốt dân quân biên giới” ở huyện Đức Huệ (tỉnh Long An), thực hiện tốt chủ trương “Địa phương, đơn vị phía sau hỗ trợ địa phương, đơn vị phía trước”…

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Ngô Minh Châu cho biết, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh thành phố đã chủ động tham mưu, đề xuất với Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, hiệu quả công tác quân sự, quốc phòng địa phương; phối hợp xử lý tốt các tình huống về quốc phòng-an ninh, giữ vững ổn định địa bàn.

Phát huy những kết quả đạt được, Bộ Tư lệnh thành phố cần tiếp tục chỉ đạo các đơn vị tăng cường quản lý, giáo dục cán bộ, chiến sĩ chấp hành nghiêm kỷ luật, xây dựng nền nếp chính quy; nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, giáo dục chính trị, tư tưởng. Cùng với đó, đẩy mạnh phong trào thi đua Quyết thắng gắn với phong trào thi đua yêu nước tại địa phương góp phần xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”, hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ ■

TRẦN THỦY