Cơ hội để quảng bá, hợp tác tiêu thụ nông sản

Hàng trăm sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu, đặc trưng, OCOP (mỗi xã một sản phẩm) của một số tỉnh, thành phố phía nam đã hội tụ tại Hội chợ, triển lãm sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu thành phố Hồ Chí Minh năm 2022. Đây là nơi để các nhà nông trao đổi, đúc kết kinh nghiệm, tìm mô hình sản xuất nông nghiệp bền vững, đồng thời là cơ hội để các hợp tác xã, doanh nghiệp... quảng bá, hợp tác tiêu thụ nông sản.

Ban giám khảo chấm thi hoa lan tại hội thi hoa lan và cây kiểng được tổ chức tại hội chợ, triển lãm sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu thành phố Hồ Chí Minh năm 2022.
Ban giám khảo chấm thi hoa lan tại hội thi hoa lan và cây kiểng được tổ chức tại hội chợ, triển lãm sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu thành phố Hồ Chí Minh năm 2022.

Ngày đầu diễn ra hội chợ, rất đông người dân đến tham quan, mua sắm. Ông Huỳnh Thanh Nam ở phường Hiệp Phú, thành phố Thủ Đức, cho biết, hội chợ trưng bày đa dạng các sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu của các địa phương, nhất là các đặc sản nông nghiệp của các tỉnh, thành phố ở đồng bằng sông Cửu Long. Nông sản trưng bày tại đây nhìn rất bắt mắt và an tâm về an toàn thực phẩm. Hội chợ còn trưng bày các giống hoa lan, cây kiểng lạ mắt, hấp dẫn, đa chủng loại...

Là địa phương có hơn 60 sản phẩm đặc sản nổi tiếng, An Giang đem đến hội chợ 37 sản phẩm, trong đó có 30 sản phẩm OCOP và bảy sản phẩm đặc trưng. Ông Ngô Hoàng Trọng, Phó Giám đốc Trung tâm Dạy nghề và Hỗ trợ nông dân tỉnh An Giang, cho biết: “An Giang mang đến hội chợ những sản phẩm đặc trưng của địa phương mình để quảng bá, tìm cơ hội kết nối tiêu thụ và trao đổi kinh nghiệm, cách thức sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, chuyển đổi số trong nông nghiệp, từ đó phổ biến, hướng dẫn cho nông dân An Giang ứng dụng vào sản xuất, tăng năng suất, giá trị của sản phẩm”.

Ông Ngô Hoàng Trọng mong muốn Hội Nông dân thành phố Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục mở rộng quy mô hội chợ để các tỉnh có cơ hội đem các sản phẩm đặc trưng của địa phương mình giao lưu, kết nối, tìm kiếm thị trường tiêu thụ và quảng bá sản phẩm rộng rãi hơn. Thành phố Hồ Chí Minh là thị trường tiêu thụ lớn, các nông sản đặc trưng của An Giang như gạo, xoài, đường thốt nốt, bưởi da xanh... tiêu thụ mạnh tại đây.

Hội chợ, triển lãm sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu thành phố Hồ Chí Minh năm 2022 diễn ra trong sáu ngày, từ 24 đến 29/5, do Hội Nông dân thành phố phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức, thu hút hơn 160 gian hàng. Đây là hoạt động nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho nông dân, các hợp tác xã, doanh nghiệp, các địa phương phía nam... tìm kiếm cơ hội hợp tác phát triển các mô hình sản xuất nông nghiệp tiên tiến, tiêu thụ nông sản.

Đồng thời, là cơ hội gặp gỡ của “bốn nhà” (Nhà nước, nhà nông, nhà khoa học và nhà doanh nghiệp) để nghiên cứu tạo ra giống cây, giống con chất lượng cao, sản xuất giống mới phù hợp với điều kiện thực tế, cung cấp sản phẩm cho thị trường. Qua đó, tiếp tục khẳng định thành phố Hồ Chí Minh là thị trường lớn của cả nước và là trung tâm sản xuất, cung cấp các loại giống về nông, thủy sản và hoa lan, cây kiểng theo mô hình nông nghiệp đô thị có chất lượng cao cho thành phố và các tỉnh, thành phố phía nam.

Bà Huỳnh Thị Kim Xuyến, Phó Chủ tịch Hội Nông dân thành phố Hồ Chí Minh cho biết, để từng bước xây dựng nền nông nghiệp đô thị theo hướng hiện đại và bền vững, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nông dân thành phố theo hướng “nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh”, Hội Nông dân thành phố đã tổ chức nhiều hoạt động để hỗ trợ nông dân, các tổ hợp tác... xây dựng thương hiệu sản phẩm nông nghiệp.

Qua ba năm triển khai, Hội Nông dân thành phố đã tổ chức bình chọn 86 sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu, trong đó có 28 sản phẩm được bình chọn là sản phẩm OCOP của thành phố. Trên cơ sở này, ngành nông nghiệp thành phố đẩy mạnh việc xây dựng và phát triển các sản phẩm nông nghiệp chủ lực, giúp nông dân xây dựng thương hiệu, tăng sức cạnh tranh.

Dịp này, Hội Nông dân thành phố còn tổ chức nhiều hoạt động như: Hội nghị truyền thông và tập huấn kiến thức cho nông dân đưa sản phẩm nông nghiệp lên sàn thương mại điện tử Postmart.vn; hội thảo về giải pháp phát triển sản phẩm OCOP trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh; hội nghị truyền thông về nâng cao tỷ lệ hội viên nông dân tham gia bảo hiểm y tế và bảo hiểm xã hội tự nguyện năm 2022; hội thi hoa lan và cây kiểng; tổ chức các hoạt động chăm lo an sinh xã hội cho người dân có hoàn cảnh khó khăn tại thành phố Thủ Đức, trao 90 suất học bổng (trị giá 1 triệu đồng/suất) cho học sinh nghèo, cận nghèo...

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hồ Chí Minh Võ Văn Hoan nhìn nhận, hội chợ, triển lãm sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu nhằm tạo điều kiện giao lưu, trao đổi, học tập kinh nghiệm sản xuất, kinh doanh, tiếp cận các thông tin, công nghệ mới trong lĩnh vực nông nghiệp; xây dựng mối quan hệ hiểu biết, tạo cầu nối, giúp sản phẩm của nông dân, nhà sản xuất nông sản, thực phẩm an toàn đến với người tiêu dùng; khuyến khích doanh nghiệp tham gia giải thưởng “Thương hiệu vàng” để các doanh nghiệp xây dựng thương hiệu, đổi mới sáng tạo, phát triển bền vững, khẳng định uy tín, chất lượng sản phẩm. Đây là cơ sở quan trọng góp phần nâng cao khả năng cạnh tranh, phát triển thị trường trong nước và quốc tế.

Với việc trưng bày các mô hình sản phẩm OCOP, sản phẩm nông nghiệp chủ lực có chất lượng, giá trị cao, có tiềm năng phát triển sản xuất ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao, công nghệ sinh học, công nghệ 4.0, hội chợ sẽ góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 26-NQ/TW, Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn...