Chợ nghĩa tình của người lao động

Trước tình hình nhiều mặt hàng tăng giá, Liên đoàn Lao động nhiều quận, huyện; nhiều tổ chức công đoàn, doanh nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh đã mở các phiên chợ "0 đồng", điểm bán hàng trợ giá dành cho công nhân, người lao động, giúp họ giảm bớt khó khăn...

"Phiên chợ nghĩa tình" do Liên đoàn Lao động thành phố Hồ Chí Minh tổ chức trong Tháng công nhân 2022.
"Phiên chợ nghĩa tình" do Liên đoàn Lao động thành phố Hồ Chí Minh tổ chức trong Tháng công nhân 2022.

Vừa nhận lương tháng 5, chị Phạm Thu Trinh, 42 tuổi, công nhân Công ty Tỷ Hùng, tranh thủ hết giờ làm tạt vào điểm Phúc lợi đoàn viên đặt tại Nhà Văn hóa Lao động quận Bình Tân mua sắm. Lựa chọn dầu ăn, gạo, đường, mì gói..., chị Thu Trinh chất đầy lên xe máy. Tất cả hàng hóa đều có giá rẻ hơn ngoài thị trường từ 2.000-10.000 đồng/sản phẩm.

"Lương công nhân của tôi khoảng 6 triệu đồng/tháng, chỉ đủ chi phí tiền thuê nhà trọ, ăn uống, học hành cho các con nên mua sắm gì cũng đều tính toán rất kỹ. Từ lúc biết đến điểm bán hàng trợ giá cho công nhân, tôi không còn mua hàng vỉa hè nữa vì ở đây giá rẻ hơn, hàng hóa lại có thương hiệu", chị Thu Trinh bộc bạch.

Cuối tuần qua, Liên đoàn Lao động thành phố Thủ Ðức đã ra mắt "Gian hàng 0 đồng" chăm lo công nhân ở trọ khó khăn trên địa bàn phường Thạnh Mỹ Lợi. Nhận phiếu mua hàng 300.000 đồng được tặng để mua sắm miễn phí các sản phẩm có tại gian hàng, chị Hồ Thị Lan (50 tuổi, công nhân may) vui mừng nói: "Khi đồng lương công nhân không thấm vào đâu so với đà tăng giá vùn vụt của hàng hóa thời gian qua, thì những "gian hàng 0 đồng" đã trở thành địa chỉ rất cần thiết cho công nhân lao động khó khăn như mình".

Mới đây, Công đoàn các Khu chế xuất-Khu công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh cũng tổ chức "Phiên chợ nghĩa tình" tại Khu chế xuất Linh Trung 1 (thành phố Thủ Ðức). Chị Ðào Thị Linh (24 tuổi, quê Tiền Giang) cùng đồng nghiệp trong xóm trọ xách trĩu cả tay những món hàng mua được từ phiên chợ mà không tốn tiền: "Tôi thật bất ngờ khi được công đoàn tặng phiếu mua rau, gạo, thịt, trứng, dầu ăn và một vài đồ dùng cá nhân yêu thích. Nhiều lúc thấy cuộc sống khó khăn khi mọi thứ đều tăng giá, tôi đã tính chuyện về quê nhưng chính sự thấu hiểu, sẻ chia của công đoàn, doanh nghiệp đã giữ chúng tôi ở lại"...

Nhằm hỗ trợ công nhân viên vượt qua những khó khăn do "bão dịch", "bão giá", các cấp công đoàn ở thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức nhiều mô hình, nhiều hoạt động chăm lo đời sống công nhân. Trong đó, nổi bật là thành lập các điểm Phúc lợi đoàn viên ở nơi có đông công nhân, khu nhà trọ; phiên chợ nghĩa tình, phiên chợ 0 đồng mỗi dịp cuối tuần; thăm khám, chăm sóc sức khỏe miễn phí cho người lao động đang làm việc tại thành phố.

Ðiểm Phúc lợi đoàn viên vừa được Liên đoàn Lao động quận Bình Tân phối hợp Công ty TNHH Thương mại và Ðầu tư Tươi Mart ra mắt tại Nhà Văn hóa Lao động quận. Giám đốc Công ty Tươi Mart Nguyễn Long Tươi cho biết: "Ðây là hoạt động thiết thực nhằm chia sẻ với người lao động sau hai năm lương tối thiểu không tăng và đối mặt với nhiều khó khăn do dịch bệnh. Ðiểm Phúc lợi đoàn viên bán hơn 200 mặt hàng tiêu dùng thiết yếu, chất lượng tốt với giá ưu đãi từ 5-30% so với thị trường. Chúng tôi mong muốn hỗ trợ công nhân được mua sắm hàng hóa có thương hiệu, hợp túi tiền".

Cuối tuần này, hàng loạt phiên chợ nghĩa tình do Liên đoàn Lao động các quận: Phú Nhuận, Tân Bình; Liên đoàn Lao động huyện Bình Chánh... tổ chức hứa hẹn đem lại nhiều niềm vui ấm áp cho người lao động ở thành phố. Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên công nhân thành phố Hồ Chí Minh cũng tổ chức chương trình "Tiện ích tận nơi" và "Chuyến xe cuối tuần" để hỗ trợ người lao động tại 42 khu lưu trú, giúp công nhân yên tâm mua sắm hàng hóa chất lượng, giá rẻ...

Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hồ Chí Minh Lê Thị Kim Thúy cho biết, vật giá leo thang, đời sống của người lao động càng thêm chật vật khi mức lương tối thiểu vẫn chưa tăng. Do đó, các tổ chức công đoàn đã đứng ra ký kết với các doanh nghiệp, nhà sản xuất, cung ứng hàng hóa thành lập điểm Phúc lợi đoàn viên bán hàng với giá thấp hơn từ 10-30%; phối hợp Liên đoàn Lao động các quận, huyện, các đơn vị sử dụng lao động tổ chức các phiên chợ nghĩa tình vào cuối tuần. Các sản phẩm chủ yếu là gạo, mắm, muối, hàng tiêu dùng...

"Ðiểm Phúc lợi đoàn viên là một trong những chương trình đang được Liên đoàn Lao động thành phố nhân rộng ở nhà văn hóa các quận, huyện để tiếp cận, hỗ trợ các đoàn viên ngày càng nhiều hơn", bà Lê Thị Kim Thúy cho biết thêm...