Tiêu điểm

216 triệu người trên thế giới sẽ có thể phải rời bỏ nhà cửa, và trở thành những người di cư ngay trên chính đất nước của họ, vào năm 2050.

Tiêu điểm

Đó là cảnh báo lạnh người từ Ngân hàng Thế giới (WB), ngày 13/9, sau khi đánh giá các tác động của tiến trình biến đổi khí hậu thế giới, như hạn hán, mực nước biển dâng cao, sản lượng nông nghiệp giảm cũng như những hệ lụy tiêu cực khác.

Và cũng chỉ cần nhìn bức ảnh này thôi, bất cứ ai cũng có thể thấy được tương lai mờ mịt của những người dân chài như chủ thể, khi mọi dòng sông đều trở thành bãi cạn.

Vậy thì, loài người còn những lựa chọn nào, ngoài việc cố gắng cứu lấy ngôi nhà chung của mình? n

Ảnh: AFP/TTXVN