Tiêu điểm

Cảnh quan khô khát này, ở châu Phi, có nghĩa là gì trong hiện tại?
0:00 / 0:00
0:00
Ảnh: UN
Ảnh: UN

Là 16,2 triệu người không được dùng nước sạch trong tháng 7/2022, tại Ethiopia, Kenya và Somalia. Là khoảng 40 triệu trẻ em phải đối mặt mức độ dễ bị tổn thương về nước từ mức "cao" đến "cực kỳ cao" ở Burkina Faso, Chad, Mali, Niger và Nigeria.

Riêng ở khu vực Sừng châu Phi và vùng Sahel, đã có hơn 2,8 triệu trẻ em suy dinh dưỡng cấp tính nghiêm trọng, và đối diện nguy cơ tử vong do các bệnh lây truyền qua đường nước cao gấp 11 lần so trẻ em được chăm sóc tốt.

Nước sạch đã trở thành một thứ "xa xỉ phẩm", mà những gia đình nghèo châu Phi không còn đủ khả năng tiếp cận.

Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) vẫn đang kêu gọi khẩn thiết, nhưng mức độ hỗ trợ vẫn chỉ "như muối bỏ bể".

Mà hành tinh này, mỗi ngày, vẫn đang nóng dần lên…