Tiêu điểm

Ảnh: AP/TTXVN
Ảnh: AP/TTXVN

"Như dưới hỏa ngục" là những cảm giác mà hàng triệu người dân Ấn Độ và Pakistan đang phải trải qua.

Mùa hè còn chưa thật sự bắt đầu, song những cơn sóng nhiệt kinh hoàng chưa từng hiện hữu trong lịch sử đã tràn qua, đẩy nhiệt độ lên gần 50 độ C.

Người dân không thể ra khỏi nhà, buộc phải làm việc vào ban đêm. Các hồ chứa nước sạch khô cạn. Các đập thủy điện sắp sửa không còn đủ nước để vận hành. Mùa màng tàn lụi. Và chẳng ai biết phải làm gì.

Lối thoát duy nhất vẫn chỉ là hành động của các nhà lãnh đạo toàn cầu. Nhưng rất có thể, mọi chuyện trở thành quá muộn, nếu không có những hành động quyết liệt.