Tiên phong, gương mẫu đi đầu trong chuyển đổi số quốc gia

Với mục tiêu “lấy người dân, doanh nghiệp là trung tâm phục vụ”, Đề án 06 của Chính phủ đã và đang mang lại những tiện ích lớn lao phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời làm thay đổi căn bản nền hành chính thủ công sang phục vụ ở môi trường điện tử hiện đại. Kết quả đó, có sự đóng góp rất lớn của Bộ Công an với vai trò là lực lượng nòng cốt, tiên phong, gương mẫu, đi đầu trong chuyển đổi số quốc gia
Tại Hội nghị chuyển đổi số trong công an nhân dân lần thứ 2 năm 2023, Bộ trưởng Công an Tô Lâm (nay là Tổng Bí thư Tô Lâm) nhấn mạnh: Chuyển đổi số trong Công an nhân dân đã góp phần nâng cao hệ thống quản trị xã hội. Thủ tục hành chính được cắt giảm nhiều khâu, không những giảm thiểu thời gian đi lại, công sức của người dân, mà còn góp phần tạo nên văn minh xã hội. Công tác quản lý, quản trị xã hội đã tốt hơn rất nhiều, tạo sự minh bạch, hiệu quả, nâng cao năng suất lao động, tạo ra những sản phẩm hữu ích.

Trách nhiệm và quyết tâm chính trị trước Đảng, Nhà nước và nhân dân
Những kết quả này mang lại hiệu ứng rất quan trọng, phục vụ cho quản trị xã hội, tạo sức hút các ngành, các cấp, sự đồng tình, ủng hộ, hưởng ứng của nhân dân trong chuyển đổi số. Đây là yếu tố rất quan trọng đem lại thành công trong chuyển đổi số ngành công an cũng như các bộ, ngành khác.
Nhấn mạnh những nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, Bộ trưởng Tô Lâm yêu cầu công an các đơn vị, địa phương phải nhận thức đầy đủ, gương mẫu, đi đầu... Bộ trưởng tin tưởng, với ý thức trách nhiệm và quyết tâm chính trị trước Đảng, Nhà nước và nhân dân, sự vào cuộc mạnh mẽ hơn nữa của công an các cấp, đơn vị, địa phương, sau 1 năm tới chuyển đổi số trong công an nhân dân sẽ có những kết quả cao hơn nữa.
Năm 2024 được xác định là năm “Hoàn thiện thể chế, hạ tầng, số hóa dữ liệu để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đẩy mạnh triển khai Đề án 06, phục vụ hiệu quả người dân, doanh nghiệp”. Thực hiện nghiêm túc những yêu cầu mà Đại tưởng Tô Lâm đã chỉ đạo, với vai trò, trách nhiệm gương mẫu, đi đầu, Bộ Công an đã tổ chức triển khai Đề án 06, đạt được bốn kết quả nổi bật.
Bộ trưởng Công an, Đại tướng Lương Tam Quang phát biểu tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc chuyển đổi số lần thứ 3 và sơ kết 2 năm thực hiện Kế hoạch số 377 về số hoá hồ sơ, tài liệu trong lực lượng Công an nhân dân.
Bộ trưởng Công an, Đại tướng Lương Tam Quang phát biểu tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc chuyển đổi số lần thứ 3 và sơ kết 2 năm thực hiện Kế hoạch số 377 về số hoá hồ sơ, tài liệu trong lực lượng Công an nhân dân.
Đối với nhiệm vụ kết nối và chia sẻ dữ liệu dân cư, để hệ thống dữ liệu dân cư bảo đảm “đúng, đủ, sạch, sống”, C06 với vai trò Thường trực Tổ Công tác triển khai Đề án 06/CP của Chính phủ thường xuyên đánh giá kết quả công tác làm sạch dữ liệu và triển khai các nhiệm vụ Đề án 06/CP của 63 địa phương- Đại tá Vũ Văn Tấn Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Bộ Công an cho biết.
Đến nay, Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đã kết nối với 18 bộ, ngành; một doanh nghiệp nhà nước (EVN); ba doanh nghiệp viễn thông; 63 địa phương. Bộ Công an đã hoàn thành cung cấp toàn bộ 224 dịch vụ công trên Cổng Dịch vụ công Bộ Công an, đạt tỉ lệ 100% thủ tục hành chính đủ điều kiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến, vượt tiến độ Chính phủ giao hoàn thành trong năm 2025.
Đối với các dịch vụ công thiết yếu, chuyển đổi số giúp mỗi năm tiết kiệm được khoảng 3.500 tỷ đồng. Bộ Công an cũng đã chỉ đạo lực lượng Công an toàn quốc quyết liệt tạo lập công cụ số cho người dân. 100% công dân được cấp mã số định danh cá nhân; cấp hơn 87,7 triệu thẻ căn cước/căn cước công dân gắn chip; thu nhận hơn 78,3 triệu hồ sơ định danh điện tử, kích hoạt hơn 57,1 triệu tài khoản. Toàn quốc đã cấp 9,8 triệu thẻ căn cước cho công dân dưới 16 tuổi.
Một trong những lĩnh vực ứng dụng dữ liệu dân cư nổi bật đó là, việc Tổ Công tác triển khai Đề án 06 của Chính phủ, Bộ Công an phối hợp, hỗ trợ Ngân hàng Nhà nước Việt Nam làm sạch gần 44 triệu hồ sơ khách hàng; cung cấp giải pháp ứng dụng thẻ căn cước công dân gắn chip qua thiết bị tại quầy, ứng dụng phần mềm trên điện thoại di động tại 49 tổ chức tín dụng; triển khai ứng dụng VNeID để mở tài khoản tiết kiệm, xác thực giao dịch thanh toán và đối chiếu, xác thực thông tin khách hàng.
Việc này giúp ngành ngân hàng kiểm soát, đánh giá chính xác chủ thể tham gia giao dịch, đánh giá khả năng trả nợ; giảm thời gian, quy trình xác minh; đẩy nhanh quá trình giải ngân, phòng chống tín dụng đen và tội phạm hoạt động trên lĩnh vực ngân hàng, lừa đảo trên không gian mạng.
Ứng dụng dữ liệu về dân cư trên lĩnh vực viễn thông đã xác thực, làm sạch hơn 110,2 triệu dữ liệu thông tin thuê bao di động cho ba nhà mạng viễn thông, tổng số 127 triệu thuê bao, thu về ngân sách nhà nước gần 200 tỷ đồng. Góp phần phục vụ công tác quản lý nhà nước, giảm rủi ro khi mở đăng ký, mở tài khoản ngân hàng, ví điện tử, đăng ký thực hiện dịch vụ công, loại bỏ dần tình trạng “sim rác”, tội phạm lừa đảo, đe dọa, vu khống.
Ngày 23/7 vừa qua, Ngân hàng gen (ADN) liệt sĩ chưa xác định được thông tin và thân nhân do Bộ Công an và Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đề xuất xây dựng trong bối cảnh cả nước còn 300 nghìn liệt sĩ an táng tại hơn 3 nghìn nghĩa trang chưa xác định được thông tin; gần 200 nghìn liệt sĩ chưa được quy tập. Việc kết nối Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và công nghệ ADN đem lại hi vọng đoàn tụ cho nhiều gia đình, góp phần xoa dịu những mất mát, hy sinh của các thân nhân liệt sĩ. Hiện, việc thực hiện thu mẫu ADN đưa vào Ngân hàng gen phục vụ xác định danh tính hài cốt liệt sĩ đang triển khai tại 8 tỉnh, thành phố bằng nguồn kinh phí xã hội hóa.
Các đơn vị trong CAND phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu đi đầu trong chuyển đổi số.
Các đơn vị trong CAND phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu đi đầu trong chuyển đổi số.
Việc triển khai hiệu quả thí điểm cấp Phiếu Lý lịch Tư pháp trên VNeID tại TP Hà Nội, tỉnh Thừa Thiên Huế, là tiền đề để ngày 2/10/2024, Thủ tướng Chính phủ chủ trì, “bấm nút” triển khai mở rộng thực hiện thí điểm toàn quốc đối với Sổ sức khỏe điện tử và cấp Phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID. Có 9 địa phương triển khai chính thức cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID.
Đến nay, toàn quốc đã tích hợp 14,8 triệu thông tin công dân vào Sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VNeID. Tính đến 13/11/2024, có 47 địa phương triển khai cấp phiếu Lý lịch tư pháp trên VNeID với 24.887 hồ sơ (tăng 45 địa phương so với ngày 2/10/2024).
Có thể thấy, thông qua việc kết nối, chia sẻ, tích hợp các loại giấy tờ, người dân được hưởng nhiều tiện lợi, là nền tảng để thực hiện các tiện ích công dân số trong thời gian tới.
Công an huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang làm căn cước công dân có gắn chip điện tử cho người dân trong đêm.
Công an huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang làm căn cước công dân có gắn chip điện tử cho người dân trong đêm.
“Đề án 06 được xác định là nhiệm vụ then chốt, quan trọng và là một trong những “điểm sáng”, “mô hình hay” của chuyển đổi số quốc gia”.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính

Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đại biểu bấm nút khai trương Sổ sức khỏe điện tử và cấp Phiếu lý lịch tư pháp trên VNeID.
Chuyển đổi trạng thái làm việc trên môi trường điện tử
Năm 2024, ngành công an chuyển đổi trạng thái hoạt động, làm việc từ truyền thống sang môi trường số, nhất là cấp cơ sở, bởi đây là lực lượng gần dân nhất, tạo môi trường kỷ cương an toàn, lành mạnh, văn minh, phục vụ nhân dân, xã hội.
Cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Hà Nam đến tận nhà làm thủ tục cấp căn cước công dân cho người già yếu.
Cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Hà Nam đến tận nhà làm thủ tục cấp căn cước công dân cho người già yếu.
Tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc chuyển đổi số lần thứ 3 và sơ kết 2 năm thực hiện Kế hoạch số 377 về số hoá hồ sơ, tài liệu trong lực lượng Công an nhân dân, Trung tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Công an đánh giá: Đây được xem là năm bản lề với những kết quả hết sức tích cực, là nền móng vững chắc phục vụ công tác chuyển đổi số trong lực lượng công an nhân dân.
Về chuyển đổi trạng thái làm việc trên môi trường điện tử, năm 2024, Cổng Dịch vụ công Bộ Công an tiếp tục mở rộng thanh toán trực tuyến; tích hợp phát hành biên lai điện tử. Trong 9 tháng năm 2024, tiếp nhận 55,8 triệu hồ sơ trực tuyến, đạt tỷ lệ 98,35%, tăng 13,17% so với năm 2023. Theo công bố của Bộ Thông tin và Truyền thông, Cổng dịch vụ công Bộ Công an hiện xếp thứ 2/21 bộ, ngành.
Tăng cường ứng dụng công nghệ mới thúc đẩy chuyển đổi số thư viện trong CAND nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu sử dụng thông tin của cán bộ, chiến sĩ.
Tăng cường ứng dụng công nghệ mới thúc đẩy chuyển đổi số thư viện trong CAND nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu sử dụng thông tin của cán bộ, chiến sĩ.
Bộ Công an cũng chuyển đổi mạnh mẽ trạng thái phục vụ người dân, doanh nghiệp như: đẩy mạnh triển khai các tiện ích trên ứng dụng VNeID: Thanh toán hóa đơn tiền điện, hóa đơn thuế; giấy chuyển tuyến; giấy hẹn khám lại; Nền tảng thiện nguyện huy động quyên góp, ủng hộ tài trợ cho người dân bị ảnh hưởng bởi cơn bão Yagi.
Đặc biệt, Bộ Công an tiên phong đi đầu trong triển khai Luật Giao dịch điện tử, người dân có thể xuất trình bằng lái xe đã được tích hợp trên ứng dụng VNeID khi tham gia giao thông mà không cần mang giấy tờ; Triển khai đăng ký xe lần đầu trực tuyến toàn trình trên VneID.
Đề án 06 đã đi sâu vào từng “ngóc-ngách”, nhận thức của 4 cấp từ Trung ương đến địa phương, là một hợp phần quan trọng của Chuyển đổi số quốc gia.
Đại tá Vũ Văn Tấn
Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát
Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Bộ Công an
Tại Hội nghị, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Công an đề nghị Ban Chỉ đạo chuyển đổi số của Bộ Công an hành động mạnh mẽ, quyết liệt hơn nữa để thúc đẩy và hoàn thành chương trình, kế hoạch công tác, góp phần thúc đẩy nhiệm vụ chuyển đổi số của Chính phủ; Thủ trưởng, Giám đốc Công an các đơn vị, địa phương nhận thức đầy đủ vai trò “gương mẫu, đi đầu”, dẫn dắt của lực lượng Công an trong tiến trình chuyển đổi số quốc gia; Thúc đẩy chuyển đổi số thuộc phạm vi quản lý, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn. Các đơn vị xây dựng kế hoạch chi tiết, thực hiện từng nhiệm vụ, phân công công việc bảo đảm rõ mục tiêu, rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ kết quả.
Tổ lưu động Công an huyện Mèo Vạc đến tận nhà dân làm căn cước.
Tổ lưu động Công an huyện Mèo Vạc đến tận nhà dân làm căn cước.
Năm 2025 sẽ là năm ngành Công an tích cực "chuyển đổi trạng thái" từ môi trường làm việc "truyền thống" lên môi trường "điện tử", Đại tướng Lương Tam Quang đề nghị, công an các đơn vị, địa phương theo chức năng, nhiệm vụ được giao thực hiện tái cấu trúc thủ tục hành chính cung cấp dịch vụ công trực tuyến, bao gồm cả thủ tục hành chính phục vụ người dân, doanh nghiệp và thủ tục hành chính nội bộ của ngành Công an.
E-Magazine | Nhandan.vn
Ngày xuất bản: 15/11/2024
Chỉ đạo: SONG HÀ
Nội dung: THANH HÀ - XUÂN BÁCH
Trình bày: PHI NGUYEN
Ảnh: Báo Nhân Dân, Phạm Kiên, Cổng thông tin điện tử Bộ Công an, CTV