Thúc đẩy phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên

Reuters và TTXVN ngày 9-10 đưa tin, trong khuôn khổ chuyến thăm Bắc Kinh của Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ M.Pompeo, hai bên tái khẳng định mục tiêu chung là phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên hoàn toàn và có kiểm chứng, theo thỏa thuận đạt được giữa nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và Tổng thống Mỹ D.Trump hồi tháng 6 vừa qua.

Bộ Ngoại giao Mỹ ra thông báo nhấn mạnh, Mỹ và Trung Quốc nhất trí duy trì gây sức ép với Bình Nhưỡng và cam kết đem lại một tương lai tươi sáng cho Triều Tiên nếu nước này thực hiện phi hạt nhân hóa nhanh chóng.

★ Cùng ngày, Bộ Ngoại giao Nga thông báo, Thứ trưởng Ngoại giao I.Morgulov và người đồng cấp Triều Tiên Choe Son Hui nhất trí tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực liên quan an ninh khu vực.

★ Ngày 9-10 diễn ra cuộc hội đàm ba bên các Thứ trưởng Ngoại giao Nga, Trung Quốc và Triều Tiên ở thủ đô Moskva (Nga) tập trung thảo luận các vấn đề gồm phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên và mối quan hệ giữa Bình Nhưỡng và Seoul.

★ Ngày 9-10, Thủ tướng Hàn Quốc Ly Nak-yeon tái khẳng định quyết tâm của Seoul khởi động lại các nỗ lực cùng với Bình Nhưỡng biên soạn một đại từ điển tiếng Triều Tiên.

Hiện, hai miền Triều Tiên đang hướng tới tổ chức một cuộc gặp cấp chuyên viên trong tháng này tại thành phố biên giới Kaesong để thảo luận việc nối lại cuộc gặp định kỳ giữa các học giả về dự án trên vào cuối tháng 11 hoặc đầu tháng 12.