Thừa Thiên Huế tri ân các gia đình chính sách, người có công cách mạng

NDO - Nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ, ngày 25/7, các đồng chí lãnh đạo Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã đi thăm, tri ân và tặng quà các gia đình chính sách, người có công cách mạng tiêu biểu tại các huyện, thị xã trên địa bàn.
0:00 / 0:00
0:00
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ dâng hoa, dâng hương tại di tích lịch sử Cồn Rang (xã Phú Gia, huyện Phú Vang).
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ dâng hoa, dâng hương tại di tích lịch sử Cồn Rang (xã Phú Gia, huyện Phú Vang).

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ đã đến dâng hoa, dâng hương tại Di tích lịch sử chiến thắng Cồn Rang và thăm các gia đình chính sách tại xã Phú Gia, huyện Phú Vang.

Tại đây, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cùng các đồng chí Thường trực Huyện ủy Phú Vang và lãnh đạo địa phương đã đặt vòng hoa, dâng hương bày tỏ lòng biết ơn công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh và các anh hùng, liệt sĩ, đồng bào, đồng chí đã anh dũng hy sinh vì nền hòa bình độc lập của dân tộc.

Di tích lịch sử chiến thắng Cồn Rang in đậm chiến công chói lọi trong lịch sử đấu tranh chống giặc ngoại xâm của cán bộ và dân quân du kích xã Phú Gia (huyện Phú Vang).

Đó là tinh thần chiến đấu anh dũng ngoan cường, không sợ hy sinh mất mát của các chiến sĩ du kích, là sự đùm bọc nuôi nấng, giúp đỡ của nhân dân địa phương.

Cồn Rang mãi mãi đi vào lịch sử của vùng đất Phú Gia anh hùng như một cột mốc đáng nhớ, là niềm tự hào, nguồn động viên, cổ vũ cho Đảng bộ và nhân dân huyện Phú Vang đẩy mạnh kháng chiến, tiến lên giành thắng lợi mới; là cơ sở để giáo dục truyền thống yêu nước, đấu tranh cách mạng, xây dựng quê hương cho các thế hệ trẻ hôm nay và mai sau.

Cùng ngày, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ và lãnh đạo huyện Phú Vang đã đến thăm gia đình bà Võ Thị Các (vợ Anh hùng Lực lượng vũ trang Lê Văn Trĩ), người có công cách mạng; Gia đình bà Lê Thị Quắt, là vợ liệt sĩ, tại xã Phú Gia (huyện Phú Vang).

Thừa Thiên Huế tri ân các gia đình chính sách, người có công cách mạng ảnh 1
Phó​ Bí​ thư​ Thường trực​ Tỉnh​ ủy​ Phan Ngọc Thọ thă​m hỏi​ và tặng​ quà cho gia đình​ chính​ sách​ tại huyện Phú Vang.

Đồng chí Phan Ngọc Thọ đã ân cần thăm hỏi sức khỏe và chúc các gia đình chính sách, người có công với cách mạng luôn mạnh khỏe, tích cực động viên con cháu luôn phát huy truyền thống cách mạng của gia đình, của dân tộc, gương mẫu thực hiện các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

Cũng trong ngày 25/7, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương đã đến thăm, tặng quà một số gia đình chính sách, người có công với cách mạng tiêu biểu trên địa bàn thị xã Hương Thủy. Cùng đi có lãnh đạo Sở Lao động-Thương binh và xã hội, Văn phòng UBND tỉnh và thị xã Hương Thủy.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương đã đến thăm các gia đình: bà Đỗ Thị Rê (vợ liệt sĩ), Dương Thị Mão (mẹ liệt sĩ), cùng ở phường Phú Bài và các thương binh Nguyễn Văn Dương, Trần Duy Ý, Đặng Thị Hoài Thơm, ở phường Thủy Phương và xã Thủy Thanh.

Thừa Thiên Huế tri ân các gia đình chính sách, người có công cách mạng ảnh 2
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương bà Đỗ Thị Rê (vợ của liệt sĩ), ở phường Phú Bài, thị xã Hương Thủy.

Tại các điểm đến thăm, ông Nguyễn Văn Phương đã ân cần thăm hỏi, chúc sức khỏe các mẹ, thân nhân các gia đình liệt sĩ, các thương, bệnh binh; bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với sự cống hiến, hy sinh to lớn của các gia đình chính sách, có công cách mạng đã có nhiều cống hiến to lớn trong công cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất Tổ quốc.

Ông mong muốn thân nhân các gia đình liệt sĩ và các thương, bệnh binh tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, là tấm gương sáng về đạo đức, lý tưởng, lòng yêu nước để các thế hệ con cháu noi theo.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương cũng đề nghị các cấp, ngành và địa phương tiếp tục thực hiện tốt việc chăm lo cho các Mẹ Việt Nam Anh hùng, gia đình chính sách, những người có công với cách mạng trên địa bàn thị xã.