Thủ tướng Anh Boris Johnson xuất viện sau thời gian điều trị Covid-19

NDO -

NDĐT- Ngày 12-4, Văn phòng Thủ tướng Anh xác nhận, ông Boris Johnson đã rời khỏi Bệnh viện St Thomas ở thủ đô London sau thời gian điều trị tại đây vì mắc Covid-19. Tuy nhiên, Thủ tướng Anh sẽ tiếp tục quá trình phục hồi sức khỏe sau điều trị mà không quay trở lại làm việc ngay lập tức.

Ảnh: metro.co.uk
Ảnh: metro.co.uk

Ngay sau khi rời khỏi khu điều trị tích cực, Thủ tướng Anh Boris Johnson tuyên bố các nhân viên y tế tại Bệnh viện St Thomas đã “cứu mạng” mình.

“Lời cảm ơn là chưa đủ. Tôi nợ họ mạng sống của mình”, là những lời mà Thủ tướng Anh Boris Johnson nói về các nhân viên của hệ thống y tế công.

Người phát ngôn của Phố Downing cho biết: “Theo lời khuyên từ đội ngũ y tế, Thủ tướng sẽ không quay trở lại làm việc ngay lập tức. Thủ tướng Boris Johnson gửi lời cảm tới mọi người ở Bệnh viện St Thomas vì sự chăm sóc tuyệt vời mà ông đã nhận được”.

Trước đó, trong thông báo ngày 11-4, người phát ngôn Chính phủ Anh cho biết nhà lãnh đạo 55 tuổi này đã rời phòng điều trị tích cực được hai ngày và quá trình điều trị ghi nhận chuyển biến tốt.

Trong ngày 10-4, Thủ tướng Anh Boris Johnson đã có thể tự đi được một đoạn ngắn và có "tinh thần rất tốt".

Tuần trước, Thủ tướng Anh Boris Johnson phải nhập viện tại thủ đô London sau khi tiếp tục xuất hiện các triệu chứng dai dẳng của bệnh Covid-19. Vào ngày 6-4, Thủ tướng Anh được đưa vào phòng điều trị tích cực trước khi rời khỏi phòng này vào ngày 9-4.

Thủ tướng Anh nhập viện sau 10 ngày tự cách ly tại nhà

Thủ tướng Anh dương tính với virus SARS-CoV-2