Vòng loại thứ ba World Cup 2022 khu vực châu Á

Thử thách lớn cho thầy trò HLV Park Hang Seo!

NDO -

Rạng sáng 3/9 (theo giờ Việt Nam), đội tuyển Việt Nam sẽ bắt đầu bước vào tranh tài vòng loại thứ ba World Cup 2022 khu vực châu Á tại Saudi Arabia. Đây là một thử thách thật sự với thầy trò huấn luyện viên (HLV) Park Hang Seo vì đối thủ ở bảng B đều rất mạnh, trong đó có những đội tuyển từng nhiều lần góp mặt tại World Cup.

Đội tuyển Việt Nam tập luyện ngay khi đến Riyadh.
Đội tuyển Việt Nam tập luyện ngay khi đến Riyadh.

Các đội tuyển cùng bảng B với đội tuyển Việt Nam có: Nhật Bản, Saudi Arabia, Oman, Trung Quốc và Australia. Đối đầu với những đối thủ rất mạnh của châu lục, trong đó có các đội từng nhiều lần góp mặt ở vòng chung kết World Cup như: Nhật Bản, Saudi Arabia… cho nên HLV Pak Hang-seo phải chuẩn bị một đội hình tuyển Việt Nam mạnh nhất khi gọi tập trung 33 cầu thủ, chỉ thiếu tiền đạo Nguyễn Công Phượng vì có việc riêng.

Ở lần tập trung này, cứ ngỡ hàng thủ của tuyển Việt Nam sẽ rất mạnh, thậm chí thừa lực lượng khi có đến 14 hậu vệ, trong đó có đến 7 trung vệ. Thế nhưng, đến sát ngày lên đường sang Saudi Arabia đá trận đầu tiên, hàng thủ lại là nỗi lo lớn nhất của HLV Park Hang-seo. Nói thế, vì ngoài hậu vệ Đoàn Văn Hậu bị chấn thương chắc chắn không thể góp mặt, giờ chót trung vệ Bùi Tiến Dũng bất ngờ bị rách cơ háng cũng không thi đấu. Bên cạnh đó, hai hậu vệ Đình Trọng và Thành Chung cũng đang gặp chấn thương, phong độ chưa tốt nhất, khiến hàng thủ của tuyển Việt Nam bỗng trở nên mong manh. Chưa kể, khi gút danh sách sang Saudi Arabia, hai hậu vệ Bùi Hoàng Việt Anh và Lê Văn Xuân phải ở nhà làm nhiều người càng bất ngờ, bởi đây là hai tuyển thủ trẻ thi đấu rất ổn trong thời gian qua.

Ngoài những cái tên ở hàng thủ phải vắng mặt kể trên, tiền vệ Trần Minh Vương cũng không thể đồng hành cùng tuyển Việt Nam vì chấn thương. Chưa kể, sự vắng mặt của tiền vệ Đỗ Hùng Dũng trước đó vì gãy chân khiến mọi người vừa lo lại vừa tiếc. Những sự thiếu vắng về lực lượng của tuyển Việt Nam ở vòng loại cuối cùng của World Cup 2022, thực tế đang là bài toán khó cho HLV Park Hang-seo trong những ngày tới.

Thử thách lớn cho thầy trò HLV Park Hang Seo! -0
Đội tuyển Việt Nam tích cực tập luyện chuẩn bị cho vòng loại thứ ba World Cup 2022. 

Nhìn vào các đối thủ của bảng B, đội tuyển Việt Nam hiện được xem là đội bóng yếu nhất bảng. Nói thế, vì còn có đội tuyển Oman đang được xem là “vừa miếng” với đội tuyển nước ta khi chưa từng góp mặt ở World Cup lần nào. Lần gặp gần nhất ở giải giao hữu năm 2019, Việt Nam từng thắng họ 1-0, còn lại các đối thủ khác đều hơn hẳn chúng ta.

Mạnh nhất trong số này có lẽ là đội tuyển Nhật Bản, vì từ năm 1998 đến nay đội tuyển xứ Mặt trời mọc chưa bao giờ vắng mặt ở World Cup, trong đó có ba lần vượt qua vòng bảng vào các năm 2002, 2010 và 2018. Ở vòng loại thứ hai vừa qua, Nhật Bản đã thể hiện sức mạnh vượt trội khi toàn thắng cả tám trận, ghi đến 46 bàn và chỉ thủng lưới hai bàn. Trong quá khứ, Nhật Bản từng ba lần đối đầu cùng Việt Nam và đều giành chiến thắng.

Xếp thứ hai là đội tuyển Saudi Arabia khi từng năm lần dự World Cup các năm: 1994, 1998, 2022, 2006 và 2018. Họ cũng từng lọt vào vòng 1/8 ở World Cup 1994. Đội tuyển nước ta đã có hai lần đối đầu với Saudi Arabia ở vòng loại World Cup 2002 và đều thua đậm với tỷ số 0-5 và 0-4. Kế tiếp là Australia, đây là đội bóng ba lần liên tiếp tham dự World Cup từ năm 2010 đến nay, kể từ khi gia nhập Liên đoàn bóng đá châu Á. Họ cũng toàn thắng tám trận ở vòng loại thứ hai của World Cup 2022. Đội tuyển Việt Nam chưa từng đối đầu Australia ở cấp độ đội tuyển.

Đội bóng cuối cùng là Trung Quốc và có lẽ đây là đội tuyển mà thầy trò HLV Park Hang-seo nóng lòng đối đầu nhất. Trung Quốc từng góp mặt tại kỳ World Cup 2002 và trong đội hình của đội bóng này đang có nhiều cầu thủ nhập tịch, được dẫn dắt bởi HLV Li Tie – một cựu cầu thủ của CLB Everton (Anh). Cần nói thêm, tuyển Việt Nam chưa từng thắng trong sáu lần đối đầu với Trung Quốc.

Với những đối thủ mạnh như thế, cho nên không ngạc nhiên khi HLV Park Hang-seo cho biết, đội tuyển Việt Nam sẽ nỗ lực và tính toán từng trận một, nhằm giành được kết quả tốt nhất ở vòng loại cuối cùng này. Theo đó, khả năng rất lớn là đội tuyển Việt Nam sẽ phải thi đấu với hàng phòng ngự số đông, vì tiêu chí của HLV Park Hang-seo lâu nay luôn “phải giành được một điểm, trước khi nghĩ đến mục tiêu xa hơn”.

Hiện nay, đội tuyển Việt Nam đã có mặt tại Saudi Arabia để chuẩn bị cho trận đấu đầu tiên của bảng B với đội tuyển nước chủ nhà vào lúc 1 giờ sáng ngày 3/9. Ở trận đấu này, thử thách lớn nhất của thầy trò HLV Park Hang-seo chính là điều kiện thời tiết. Những ngày qua, tuyển Việt Nam dù tập vào buổi tối, nhưng nhiệt độ nóng đến 430 C. Dẫu thế, giới chuyên môn và người hâm mộ vẫn tin các tuyển thủ Việt Nam sẽ vượt qua thử thách này để có thể giành được kết quả tốt nhất ở trận gặp Saudi Arabia.