Tội phạm mạng gia tăng tại Australia do đại dịch Covid-19

NDO -

Ngày 15/9, báo cáo của Chính phủ Australia cho biết tình hình về tội phạm mạng tăng 13% trong năm vừa qua, trong đó các vụ tấn công chủ yếu nhắm vào cơ sở hạ tầng quan trọng và các dịch vụ thiết yếu.

Gia tăng tội phạm mạng tại Australia. (Ảnh: Reuters)
Gia tăng tội phạm mạng tại Australia. (Ảnh: Reuters)

Trung tâm An ninh mạng Australia (ACSC) cho biết, tính đến tháng 6/2021, số người sử dụng internet và thiết bị điện tử để làm việc tại nhà, làm việc trực tuyến tăng cao do đại dịch.

Andrew Hastie, Trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng Australia cho biết, tin tặc đã lợi dụng dịch bệnh nhằm tấn công người dùng và nhắm mục tiêu vào những người dễ bị tổn thương, cũng như các dịch vụ y tế để thực hiện các hoạt động gián điệp, đánh cắp tiền và dữ liệu nhạy cảm. Hiện nhiều nhóm tội phạm mạng nguy hiểm đang gia tăng các cuộc tấn công nhằm vào người dùng tại Australia, ông Andrew Hastie cho biết thêm.

Tấn công bằng ransomware (mã độc tống tiền) tăng gần 15%. Đặc biệt, ngành y tế báo cáo số lượng các cuộc tấn công cao thứ hai. Ransomware hoạt động bằng cách mã hóa dữ liệu của nạn nhân, và sau đó tin tặc sẽ cung cấp một chìa khóa để đổi lại các khoản thanh toán bằng tiền điện tử có thể lên tới hàng triệu USD.

Vào tháng 6 năm ngoái, Chính phủ Australia cho biết, họ đang là mục tiêu nhắm tới của một nhóm tội phạm mạng tinh vi được chính phủ nước ngoài hậu thuẫn, với các cuộc tấn công vào tất cả các cơ quan chính phủ, đảng phái chính trị và các nhà cung cấp dịch vụ thiết yếu tại nước này.