Phát động cuộc thi ứng dụng công nghệ bảo đảm an toàn giao thông

NDO -

Ngày 24/6, tại thành phố Vinh (tỉnh Nghệ An), Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phối hợp Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, Tỉnh đoàn Nghệ An tổ chức Ngày hội “Thanh niên với văn hóa giao thông”, phát động Cuộc thi đề xuất các giải pháp “Ứng dụng công nghệ trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông” năm 2022.

Phó Chủ tịch Thường trực Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam Nguyễn Hải Minh (bên phải) trao mũ bảo hiểm tặng đoàn viên, thanh niên tham gia Ngày hội “Thanh niên với văn hóa giao thông”.
Phó Chủ tịch Thường trực Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam Nguyễn Hải Minh (bên phải) trao mũ bảo hiểm tặng đoàn viên, thanh niên tham gia Ngày hội “Thanh niên với văn hóa giao thông”.

Ngày hội “Thanh niên với văn hóa giao thông” là chuỗi các hoạt động tập huấn, nâng cao năng lực cho cán bộ Đoàn, Hội; cung cấp sản phẩm tuyên truyền về an toàn giao thông; xây dựng mô hình điểm về cổng trường, điểm giao cắt đường sắt, bến đò an toàn; vận động đội mũ bảo hiểm cho trẻ em khi đi xe máy; phổ cập bơi lội cho thiếu nhi; tuyên dương điển hình tình nguyện trong tuyên truyền, tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông...

Tại thành phố Vinh, trong khuôn khổ Ngày hội, Ban Tổ chức đã trao hàng trăm mũ bảo hiểm tặng đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên; ra mắt “Đội hình thanh niên xử lý sự cố khi xảy ra tai nạn giao thông”, “Đội tuyên truyền kỹ năng tham gia giao thông đối với xe khách, xe tuyến đường dài”, “Đội camera 360 an toàn giao thông” ghi lại hình ảnh đẹp và chưa đẹp về văn hóa giao thông.

Dịp này, Ban Tổ chức Ngày hội cũng đã tiến hành tổng kết, trao giải Cuộc thi vẽ tranh với chủ đề “Chất kích thích đối với lái xe” dành cho thiếu nhi. Đồng thời, phát động Cuộc thi “Ứng dụng công nghệ trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông” năm 2022.

Dành cho mọi công dân Việt Nam, cuộc thi có thời gian tiếp nhận tác phẩm từ nay đến ngày 15/9/2022, tại địa chỉ email: congtrithucthanhgiong@gmail.com.

Nội dung cuộc thi xoay quanh các công trình, dự án nghiên cứu, ý tưởng ứng dụng khoa học công nghệ nhằm bảo đảm trật tự an toàn giao thông, chống ùn tắc giao thông. Lễ trao giải thưởng cuộc thi dự kiến diễn ra vào tháng 10 tại Thủ đô Hà Nội.

Ban Tổ chức sẽ trao 1 giải Nhất trị giá 20 triệu đồng; 2 giải Nhì, mỗi giải 5 triệu đồng; 3 giải Ba, mỗi giải 2 triệu đồng; 5 giải Khuyến khích, mỗi giải 1 triệu đồng. Ngoài ra, cuộc thi còn có 1 số giải tập thể và các giải phụ có giá trị.