ITU Digital World 2021: Tăng tốc chuyển đổi số ở Việt Nam, khu vực và trên thế giới

NDO -

“Thông điệp chính của chúng tôi tại kiện Hội nghị và Triển lãm Thế giới số 2021 (ITU Digital World 2021)  là cùng nhau, chúng ta có thể kết nối những người chưa được kết nối và thúc đẩy sự phát triển của các công nghệ mới. Bây giờ là lúc để tăng tốc chuyển đổi số ở Việt Nam, khu vực và trên thế giới!”, ông Zoulin Zhao, Tổng Thư ký Liên minh Viễn thông Quốc tế (ITU) khẳng định.

Ông Zoulin Zhao, Tổng Thư ký Liên minh Viễn thông quốc tế (ITU) và Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng tại buổi ký Bản ghi nhớ hợp tác với Việt Nam.
Ông Zoulin Zhao, Tổng Thư ký Liên minh Viễn thông quốc tế (ITU) và Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng tại buổi ký Bản ghi nhớ hợp tác với Việt Nam.

Việt Nam trở thành nước chủ nhà lý tưởng cho ITU Digital World 2021

Trước thềm lễ khai mạc sự kiện Hội nghị và Triển lãm Thế giới số 2021 vào tối 12/10, ông Zoulin Zhao, Tổng Thư ký Liên minh Viễn thông quốc tế (ITU) đã trao đổi về những vấn đề sẽ được thảo luận tại sự kiện lần này, gồm: cung cấp dịch vụ băng rộng với giá phải chăng, chuyển đổi số, vai trò to lớn của ICT trong việc duy trì các hoạt động kinh tế xã hội trong đại dịch Covid-19. Đồng thời, Tổng Thư ký ITU cũng nêu nhận định của ông về vai trò, sáng kiến của Việt Nam trong các hoạt động của ITU trong vài thập kỷ qua.

Trả lời phỏng vấn báo chí Việt Nam về việc tại sao ITU chọn Việt Nam là nước đăng cai tổ chức sự kiện trực tuyến ITU Digital World 2021, Tổng Thư ký ITU Zoulin Zhao cho rằng, Sự kiện ITU Telecom thường diễn ra ở một khu vực khác nhau mỗi năm, trên cơ sở luân phiên để cân bằng. Các nước chủ nhà được lựa chọn thông qua quá trình ứng cử cạnh tranh.

“Chúng tôi rất vui mừng nhận được sự cam kết và hỗ trợ nhiệt tình của Chính phủ Việt Nam để tổ chức trực tiếp sự kiện ITU Telecom World 2020, nhưng do đại dịch Covid-19 đã phải chuyển sang hình thức trực tuyến - và tiếp tục đóng vai trò nước chủ nhà trong năm nay với sự kiện ITU Digital World 2021. Những thành tựu đáng kể của Việt Nam trong phát triển ICT và vai trò dẫn dắt của Việt Nam trong ASEAN khiến Việt Nam trở thành nước chủ nhà lý tưởng cho sự kiện này”, ông Zoulin Zhao khẳng định.

Tổng Thư ký ITU Zoulin Zhao nhấn mạnh: “Việc đổi tên sự kiện này thành ITU Digital World cũng là sáng kiến tuyệt vời của Việt Nam, nhằm phản ánh tầm quan trọng của công nghệ số trong hệ sinh thái truyền thông. Tên gọi mới này phản ánh được những bước tiến triển của công nghệ trong thời đại hiện nay”.

“Ngày nay, khi nói đến viễn thông, chúng ta thường liên tưởng đến hình ảnh rất cũ kỹ là chiếc điện thoại cố định. Còn nói đến ICT là nói đến một sự mới mẻ hơn, nói đến sự phát triển của CNTT, của những doanh nghiệp, những ứng dụng liên quan đến ICT”, ông Zoulin Zhao giải thích.

Điều này cho thấy, Việt Nam đã nhanh chóng bắt kịp sự phát triển, sự tiến bộ mới nhất trong lĩnh vực ICT. Việt Nam hiện nằm ở khu vực Đông Nam Á, khu vực ASEAN, một khu vực năng động nhất trên thế giới. Khi nói đến châu Á, người ta nói đến ASEAN, nói đến Việt Nam, tức là nói đến sự năng động, đặc biệt là sự năng động trong lĩnh vực ICT. Việt Nam đã tạo ra được hệ sinh thái CNTT, đã hợp tác với các nước trong khu vực ASEAN để thúc đẩy sự phát triển mạnh mẽ của khu vực tiểu vùng.

Ông Zoulin Zhao khẳng định: “Tôi thấy ITU lựa chọn Việt Nam tổ chức sự kiện lần này là rất tuyệt vời”.

Những kinh nghiệm và sáng kiến của Việt Nam trong chuyển đổi số, bao gồm cả chiến lược chính phủ điện tử đầu tiên mới công bố, sẽ giúp định hướng thảo luận và là một mô hình vô cùng tích cực để các chính phủ khác nghiên cứu, xem xét.

Kết nối những người chưa được kết nối

ITU Digital World 2021: Tăng tốc chuyển đổi số ở Việt Nam, khu vực và trên thế giới -0
 Ông Zoulin Zhao, Tổng Thư ký Liên minh Viễn thông quốc tế. Ảnh: ITU.

Tổng Thư ký ITU Zoulin Zhao cho biết, với chủ đề “Cùng nhau xây dựng thế giới số", ITU Digital World 2021 quy tụ các bên liên quan từ khắp nơi trên thế giới và hệ sinh thái CNTT-TT, các chính phủ, toàn ngành CNTT-TT, các doanh nghiệp vừa và nhỏ trong ngành công nghệ đến các tập đoàn lớn - các học viện và các tổ chức quốc tế.

“Thông điệp chính của chúng tôi tại sự kiện là cùng nhau, chúng ta có thể kết nối những người chưa được kết nối và thúc đẩy sự phát triển của các công nghệ mới - từ trí tuệ nhân tạo đến cơ sở hạ tầng di động 5G - vốn là trọng tâm của nền kinh tế số. Bây giờ là lúc để tăng tốc chuyển đổi số ở Việt Nam, khu vực và trên thế giới!”, ông nói.

Chúng ta đều thấy rằng ICT là một công cụ vô cùng quan trọng hỗ trợ quá trình phát triển kinh tế xã hội cũng như cho hành tinh của chúng ta. Hiện nay, chúng ta đang nỗ lực đạt được những Mục tiêu thiên niên kỷ, Chương trình nghị sự 2030 của Liên hiệp quốc. Nếu không có ICT, chúng ta không thể đạt được mục tiêu nào trong số 17 mục tiêu đã đề ra.

Chúng ta cũng đang nói đến khoảng cách số giữa các nước phát triển và đang phát triển, giữa khu vực thành thị và khu vực nông thôn, giữa phụ nữ và đàn ông, giữa người già và người trẻ. Do đó, cần phải đảm bảo tất cả mọi người đều có thể tiếp cận được với ICT. Đồng thời, việc người dân có thể tiếp cận được với hạ tầng băng rộng với chi phí hợp lý là một vấn đề rất quan trọng. Covid-19 khiến trường học phải đóng cửa, trẻ em phải học ở nhà, học trực tuyến. Không phải gia đình nào cũng được kết nối mạng. Châu Phi đã có một cách xử lý vấn đề này: Họ phát sóng các chương trình học tập qua TV. Tuy nhiên, phương thức này không thể hiệu quả bằng việc học sinh có thể tự học qua kết nối internet.

“Việt Nam đã có một mô hình rất tuyệt vời kết nối tất cả người dân với hạ tầng ICT với giá cả phải chăng. Do đó, Việt Nam là một nước chủ nhà rất phù hợp cho sự kiện ITU lần này. Tôi rất mong muốn Việt Nam sẽ chia sẻ kinh nghiệm của mình với thế giới”, một lần nữa ông Zoulin Zhao khẳng định vai trò của Việt Nam.

Tiến trình chuyển đổi số của Việt Nam sẽ thành công

Theo Tổng Thư ký ITU Zoulin Zhao, chuyển đổi số đang là một ưu tiên rất cao trong chương trình nghị sự của các quốc gia trên thế giới. Chúng ta đang sống trong thời kỳ Cách mạng công nghiệp 4.0 và hướng tới xây dựng Xã hội thông tin. Vậy nên ICT đóng vai trò quan trọng trong thúc đẩy sự phát triển của xã hội thông tin, thúc đẩy chuyển đổi số.

Đánh giá về chuyển đổi số của Việt Nam, ông nói: “Việt Nam đang triển khai chính phủ điện tử và nỗ lực này nhận được sự ủng hộ to lớn của người dân. Việt Nam là một mô hình rất điển hình, rất tốt trong chuyển đổi số. Chuyển đổi số không chỉ là mục tiêu của chính phủ, mà còn là nguyện vọng của người dân. Tất cả mọi người đều chung tay, chung sức, đồng lòng ủng hộ thì tôi tin chắc là tiến trình chuyển đổi số của Việt Nam sẽ thành công”.

Chính trong đại dịch Covid 19 đã giúp mọi người nhận thức rõ tầm quan trọng của cơ sở hạ tầng ICT và các hệ thống liên quan. Công nghệ ICT giờ đây giống như nước và không khí vậy, rất cần thiết cho cuộc sống, cho sự phát triển của chúng ta. Sự xuất hiện của Covid 19 cho chúng ta một bài học: Chuyển đổi số là không thể tránh khỏi, nên thúc đẩy chuyển đổi số càng nhanh càng tốt. Covid-19 bên cạnh những thách thức đã đem lại cơ hội phát triển hơn nữa cho ngành ICT.

“Sự kiện ITU Digital World 2021 lần này là cơ hội để cộng đồng thế giới tập trung phát triển ICT. Trong những ngày tới, Hà Nội sẽ trở thành thủ đô của ICT”, ông nói.

Mới đây, theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ TT&TT và Bộ Giáo dục và Đào tạo đã phối hợp cùng triển khai Chương trình “Sóng và máy tính cho em” nhằm huy động nguồn lực hỗ trợ học sinh khó khăn không có phương tiện học tập trực tuyến với mục tiêu: Trong đại dịch Covid-19, mọi học sinh đều được tiếp cận với giáo dục, không em nào bị bỏ lại phía sau.

Đánh giá về chương trình này, Tổng Thư ký ITU Zoulin Zhao cho rằng, đây là một sáng kiến tuyệt vời của Việt Nam. Hội nghị thượng đỉnh thế giới về Xã hội thông tin đã nhóm họp hai lần tại Geneva (Thụy Sĩ) và Tunisia và đặt ra mục tiêu: Đến năm 2015, phải kết nối tất cả trường học với Internet. Nhưng cho đến nay vẫn chưa làm được việc này.

“Đối với cá nhân tôi, khi đến đến thăm nước đang phát triển, tôi bao giờ cũng đến thăm trường học. Khi đến Tonga, tôi thăm 2 trường mà Thủ tướng và Phó Thủ tướng nước này đều từng học tại đây vào năm 2016, trường này vẫn chưa có kết nối internet. Ở Italia cũng có nhiều trường học chưa được kết nối internet. Ở Panama tôi đã đến thăm 1 ngôi trường được Microsoft tặng nhiều máy tính nhưng trường lại không có kết nối internet. Tôi đánh giá cao sáng kiến của này của Việt Nam. Trẻ em là tương lai của chúng ta nên giáo dục trẻ em đóng vai trò rất quan trọng, nếu làm không tốt sẽ ảnh hưởng đến quá trình phát triển sau này”, ông nói.

“Đây là vấn đề ITU cho là rất quan trọng. Hai năm trước, ITU đã có sáng kiến Giga với UNICEF để có thể kết nối tất cả trường học với mạng internet. Chúng tôi đã làm việc với doanh nghiệp đầu ngành như Microsoft, Facebook để họ có thể tham gia phát triển tích cực hơn nữa vào sự phát triển của ICT. Tôi mong muốn tại sự kiện lần này, Việt Nam sẽ tích cực chia sẻ những kinh nghiệm hay của mình với các nước khác trên thế giới”. Tổng Thư ký ITU Zoulin Zhao mong muốn.