Tuổi trẻ ngành điện Thành phố Hồ Chí Minh triển khai nhiều chương trình an sinh cộng đồng

Hướng tới kỷ niệm 67 năm Ngày truyền thống ngành Điện lực Việt Nam (21/12/1954-21/12/2021) và chào mừng kỷ niệm 45 năm ngày thành lập Sở Quản lý và phân phối điện Thành phố Hồ Chí Minh (7/8/1976-7/8/2021) nay là Tổng Công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh, đoàn thanh niên Tổng Công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh đã triển khai nhiều chương trình an sinh xã hội, tri ân khách hàng trên địa bàn thành phố.

Lãnh đạo Tổng Công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh và các đoàn viên, thanh niên khánh thành, bàn giao công trình “Chung tay sử dụng năng lượng xanh” cho Trung tâm nuôi dưỡng bảo trợ trẻ Linh Xuân.
Lãnh đạo Tổng Công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh và các đoàn viên, thanh niên khánh thành, bàn giao công trình “Chung tay sử dụng năng lượng xanh” cho Trung tâm nuôi dưỡng bảo trợ trẻ Linh Xuân.

Cụ thể, từ ngày 6/12, các đoàn viên, thanh niên ngành điện thành phố đã tổ chức lễ khánh thành và bàn giao 8 công trình thanh niên “Chung tay sử dụng năng lượng xanh”. Đây là các công trình được tài trợ lắp đặt miễn phí trên mái nhà của các đơn vị: Trung tâm nuôi dưỡng bảo trợ trẻ Linh Xuân (thành phố Thủ Đức), Mái ấm Ánh Sáng (quận 3), Nhà thiếu nhi Quận 7, Làng trẻ em SOS Gò Vấp (quận Gò Vấp), Trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập Bình Chánh (huyện Bình Chánh), Mái ấm Thanh Tâm, Trung tâm sinh hoạt dã ngoại thanh thiếu nhi Thành phố Hồ Chí Minh (huyện Cần Giờ), Nhà thiếu nhi quận Tân Bình (quận Tân Bình).

Tuổi trẻ ngành điện TP Hồ Chí Minh triển khai nhiều chương trình an sinh cộng đồng -0
 Trạm biến áp 110kV Phước Long và đường dây đấu nối. 

Các công trình sau khi đưa vào sử dụng sẽ góp phần giảm chi phí tiền điện cho các đơn vị qua đó có điều kiện để tổ chức chăm lo cho các đối tượng đang sinh sống và học tập tại đây.

Dịp này, các đoàn viên, thanh niên cũng triển khai thực hiện công trình thanh niên “Nguồn sáng an toàn văn minh tiết kiệm vì an sinh xã hội” khi thực hiện sửa chữa, lắp đặt hệ thống điện miễn phí cho 50 hộ gia đình khó khăn trên địa bàn thành phố; trao 1 suất học bổng trị giá 25 triệu đồng cho 1 gương học sinh, sinh viên tiêu biểu vượt khó học tốt; chăm lo và tặng 100 phần quà cho mẹ Việt Nam Anh hùng; gia đình chính sách, thanh niên công nhân, thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn ảnh hưởng bởi dịch Covid-19; tổ chức hiến máu nhân đạo;…

Công đoàn Tổng Công ty vừa tổ chức Lễ gắn biển cấp Liên đoàn Lao động thành phố cho công trình “Trạm biến áp 110kV Phước Long và đường dây đấu nối”. Công trình sẽ góp phần cung cấp điện ổn định và chất lượng cho khu vực thành phố Thủ Đức, giảm tải cho các máy biến áp 110 kV của Trạm 220kV Cát Lái, Trạm 110 kV Thủ Đức Đông và hỗ trợ cung cấp điện cho các phụ tải được nhận từ các trạm trên khi cần thiết.
Công trình được triển khai xây dựng theo đề án Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2025 của UBND Thành phố Hồ Chí Minh và căn cứ vào quyết định phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ về vùng trọng điểm kinh tế phía nam trong đó có Thành phố Hồ Chí Minh.