Hội nghị tổng kết phong trào cựu chiến binh gương mẫu

NDO -

Vừa qua, Hội cựu chiến binh (CCB) Tổng Công ty cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PTSC) tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” giai đoạn 2014-2019.

Hội nghị tổng kết phong trào cựu chiến binh gương mẫu

Đến dự Hội nghị, về phía Tập đoàn Dầu khí Việt Nam có đồng chí Trần Quang Dũng Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy, Trưởng Ban Truyền thông và Văn hóa doanh nghiệp Tập đoàn; đồng chí Phạm Quang Dũng - Chủ tịch Hội CCB Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và Ban thường vụ Hội. Về phía Tổng Công ty PTSC có đồng chí Phan Thanh Tùng - Bí thư đảng ủy, Chủ tịch HĐQT; đồng chí Nguyễn Hữu Hải – Phó Bí thư thường trực Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc; đồng chí Trương Vũ Hạnh – Phó Chủ tịch Công đoàn, đồng chí Nguyễn Tân Vinh – Bí thư Đoàn thanh niên và 25 đại biểu ở năm điểm cầu.

Trong 5 năm qua, phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” do Trung ương Hội phát động đã thật sự trở thành đòn bẩy, động viên các cán bộ, hội viên của Hội CCB Tổng Công ty PTSC hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Cán bộ, hội viên đã phát huy truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, bảo vệ nhân dân, giữ vững ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội ở cơ sở.

Toàn Hội đã tích cực tham gia các phong trào thi đua “Phát triển sản xuất, kinh doanh gắn với việc tích cực phối hợp tham gia bảo vệ chủ quyền biển-đảo của Tổ quốc”, “ Phát triển sản xuất, kinh doanh gắn với các công tác giữ vững an ninh, an toàn, phòng chống cháy nổ các công trình dầu khí trên địa bàn cảng biển”, “Phát huy sáng kiến, sáng chế, cải tiến… để tiết giảm chi phí, hạ giá thành sản phẩm, nâng cao năng lực cạnh tranh”… góp phần cùng đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh.

Bên cạnh đó, phong trào thi đua xây nhà “nghĩa tình đồng đội” cho các hội viên CCB nghèo, có nhà ở dột nát do Trung ương Hội CCB Việt Nam, Hội CCB Tập đoàn Dầu khí QG Việt Nam phát động cũng được Hội hưởng ứng thực hiện.

Từ năm 2014-2019, Hội CCB PTSC và các Hội/Chi hội trực thuộc đã tích cực vận động cán bộ, hội viên, người lao động trong Tổng Công ty và các đơn vị thành viên ủng hộ kinh phí để tham gia tài trợ xây dựng và bàn giao được 31 nhà “Nghĩa tình đồng đội” với giá trị tài trợ cho mỗi căn nhà 50 triệu đồng/nhà, tổng số tiền tham gia tài trợ kinh phí lên đến gần 2 tỷ đồng.

Phát huy kết quả đạt được, giai đoạn 2019 - 2024, Hội CCB PTSC đề ra mục tiêu phấn đấu: 100% cơ sở Hội hoàn thành tốt nhiệm vụ và đạt tiêu chuẩn trong sạch vững mạnh; thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các cuộc vận động, các phong trào thi đua do cấp ủy, chính quyền, hội, đoàn thể các cấp phát động.

Hội nghị tổng kết phong trào cựu chiến binh gương mẫu ảnh 1

Nhân dịp này, Hội CCB PTSC đã tổ chức trao Cờ thi đua, Bằng khen, Giấy khen cho 11 tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “CCB gương mẫu” giai đoạn 2014 - 2019.