Thông tin “35 ca dương tính và 160 ca test nhanh đã dương tính” tại Quảng Trị là sai sự thật

NDO -

Chiều 17/9, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Trị Đỗ Văn Hùng khẳng định, thông tin lan truyền về số ca dương tính trên là không chính xác. Công an tỉnh Quảng Trị cũng khuyến cáo người dân không đăng tải, chia sẻ những thông tin sai sự thật về dịch bệnh...

Thông tin lan truyền về 35 ca dương tính trên các nhóm kín facebook và zalo tại Quảng Trị là sai sự thật.
Thông tin lan truyền về 35 ca dương tính trên các nhóm kín facebook và zalo tại Quảng Trị là sai sự thật.

Thông tin lan truyền

Trong 2 ngày 16 và 17/9, trên các nhóm kín Facebook và Zalo của nhiều người ở tỉnh Quảng Trị lan truyền rất nhanh thông tin:

“35 ca dương tính và 160 ca test nhanh đã dương tính. Thông tin nội bộ, huy động anh em trực 24/24” ; “Tới thời điểm hiện tại đã có 21 ca dương tính và 70 ca test nhanh dương tính, huy động CA họp hết luôn rồi”…

Các thông tin này làm cho nhiều người hết sức hoang mang, lo âu. Từ đó, dẫn đến tình trạng người dân đổ xô đi mua lương thực, thực phẩm bất chấp quy định giãn cách theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ.

Việc này làm tăng nguy cơ lây nhiễm bệnh Covid-19 trong cộng đồng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến công tác phòng, chống dịch của tỉnh.

Kiểm chứng

Trao đổi với Báo Nhân Dân vào lúc 16 giờ chiều 17/9, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Trị, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19 tỉnh Đỗ Văn Hùng cho biết, liên quan chùm ca bệnh lây lan trong cộng đồng tại thành phố Đông Hà được phát hiện ngày 16/9, đến nay, về cơ bản đã truy vết được các F1, F2. Tổng số F1 được lấy mẫu là 130, trong đó khẳng định 21 ca dương tính.

Ông Đỗ Văn Hùng khẳng định thông tin lan truyền về số ca dương tính trên là không chính xác. Tuy nhiên, để nhanh chóng khống chế dịch bệnh cần có sự hỗ trợ từ cộng đồng nhằm cung cấp thông tin cho y tế các trường hợp liên quan để áp dụng các biện pháp chống dịch. 

Trong ngày hôm nay, ngành y tế đã tiến hành xét nghiệm cho tất cả tiểu thương các chợ trên toàn tỉnh nhằm phát hiện sớm các ca bệnh.

Cho phép tất cả các cơ sở y tế ngoài công lập xét nghiệm test nhanh kháng nguyên cho người dân, khuyến khích người dân tự xét nghiệm nếu có điều kiện, cho phép tất cả các nhà thuốc, quầy thuốc bán test nhanh kháng nguyên.

Qua test nhanh cho tiểu thương chợ Lê Lợi đều âm tính, hiện đang xét nghiệm RT-PCR cho tiểu thương chợ Đông Hà.

Cùng với đó, Đại tá Nguyễn Văn Thanh, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, Công an tỉnh có hỗ trợ thêm lực lượng giúp Công an TP Đông Hà trực tại 36 chốt ở thành phố trong thời gian địa phương thực hiện giãn cách xã hội phòng, chống dịch theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ.

Công an tỉnh vẫn làm việc bình thường vào ban ngày, ban đêm chỉ trực 50% lực lượng, chủ động sẵn sàng ứng phó khi có nhu cầu cần thiết.

Từ sự việc nêu trên, Sở Y tế tỉnh Quảng Trị, Ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19 tỉnh, Công an tỉnh Quảng Trị khuyến cáo mọi người dân không đăng tải, chia sẻ những thông tin sai sự thật về dịch bệnh và các biện pháp phòng, chống dịch của cơ quan nhà nước, làm nhiễu loạn thông tin, gây hoang mang trong quần chúng nhân dân.

Đồng thời, khi tiếp nhận thông tin liên quan đến Covid-19, người dân cần có sự chọn lọc, chỉ tiếp thu thông tin từ báo, đài chính thống. Đặc biệt, tự trang bị cho mình kiến thức về pháp luật để có sức đề kháng trước những thông tin sai sự thật và có ứng xử phù hợp trên không gian mạng, góp phần bảo đảm ổn định tình hình an ninh trật tự tại địa phương.

Kiểm chứng thông tin