An ninh - Trật tự

Xử phạt đối tượng cất giữ động vật hoang dã trái phép

Tỉnh Lâm Ðồng vừa có quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Trần Hoài Nam, xã Ninh Gia, huyện Ðức Trọng với số tiền 357,5 triệu đồng do có hành vi cất giữ động vật hoang dã trái phép.

Cụ thể, ông Nam đã cất giữ, nuôi nhốt tám cá thể voọc chà vá chân đen (Pygathrix nigripes) thuộc loài động vật rừng nguy cấp, quý hiếm nhóm IB; tám cá thể khỉ đuôi lợn (Macaca leonina) thuộc loài động vật rừng nguy cấp, quý hiếm nhóm IIB. Ngoài ra, cơ quan chức năng cũng tịch thu 16 cá thể động vật rừng (đã chết) để chuyển giao cho Bảo tàng Lâm Ðồng làm tiêu bản theo quy định.

Xử lý hai vụ việc liên quan vũ khí

Ngày 11-5, Công an tỉnh Nam Ðịnh cho biết, cơ quan cảnh sát điều tra đang củng cố hồ sơ để làm rõ, xử lý nghiêm Trần Tiến Huy (trú tại xã Lộc Hòa, TP Nam Ðịnh) về hành vi tàng trữ, mua bán trái phép vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ qua mạng xã hội Facebook. Trước đó, Ðội Cảnh sát phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao thuộc Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Nam Ðịnh phát hiện trang Facebook cá nhân của Huy rao bán các loại vũ khí thô sơ và công cụ hỗ trợ.

Cuối tháng 4, trinh sát bắt quả tang đối tượng này chở lô vũ khí ra bưu điện gửi cho khách. Khám xét nơi ở của Huy, lực lượng chức năng đã phát hiện, thu giữ thêm 32 đao, kiếm; 17 dùi cui điện và 14 bình xịt hơi cay các loại.

Tại cơ quan điều tra, Huy khai nhận bắt đầu buôn bán các mặt hàng này từ cuối năm 2017. Sau khi mua từ cửa khẩu TP Móng Cái (Quảng Ninh), đối tượng chụp ảnh, đăng bán trên mạng xã hội rồi đóng gói, gửi đi qua đường bưu điện.

★ Công an huyện Ý Yên (Nam Ðịnh), đang điều tra một loạt vụ côn đồ tiến công nhà dân bằng vũ khí để đòi nợ. Gia đình nạn nhân là nhà ông Nguyễn Hữu Mão (56 tuổi), trú tại thôn Tống Xá, xã Yên Xá. Do người vợ vay nặng lãi số tiền 300 triệu đồng từ 10 năm trước, thời gian gần đây gia đình ông Mão liên tiếp bị hàng chục đối tượng tới quấy phá, uy hiếp.

Từ cuối tháng 4 đến đầu tháng 5, nhóm côn đồ gồm hàng chục người đã năm lần mang dao, kiếm, tuýp sắt đến nhà ông Mão đập phá, ném gạch, đá, chất bẩn. Nghiêm trọng hơn, ngày 5-5, nhóm đối tượng còn nổ súng về phía gia đình nạn nhân nhưng không trúng mục tiêu. Toàn bộ sự việc được các ca-mê-ra chung quanh nhà ông Mão ghi lại.