Tuyên phạt tù 21 bị cáo tổ chức nhập cảnh trái phép

NDO -

Trong hai ngày 24 và 25/8, Tòa án nhân dân tỉnh Lạng Sơn mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với 21 bị cáo, phạm tội về tổ chức người khác nhập cảnh trái phép vào Việt Nam

Tuyên phạt tù 21 bị cáo tổ chức nhập cảnh trái phép

Theo cáo trạng, ngày 25 và 26/10/2020, các lực lượng chức năng của tỉnh đã phát hiện, bắt giữ 21 bị cáo tổ chức sáu lần đưa đón 53 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép qua đường biên giới của tỉnh.

Các bị cáo gồm: Vi Quang Hùng (sinh năm 1991), Nguyễn Đình Phương (1987), Hà Xuân Trường (sinh năm1990), Nông Văn Toàn (sinh năm 1985), Hoàng Văn Pảo (sinh năm 1990), Nguyễn Đình Hiệu (sinh 1995), Vi Quang Huân (sinh năm 1993), Nguyễn Đình Hưng (sinh năm 1991), Nguyễn Đình Quang ( sinh năm 1988), Hoàng Văn Quyết (sinh năm 2000) và Triệu Văn Hoàng (sinh năm 2000), trú tại xã Thiện Thuật, huyện Bình Gia (Lạng Sơn), đã tổ chức cho 20 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam

Bị cáo Hoàng Văn Phi (sinh năm 1980), trú tại xã Quốc Khánh, Tràng Định (Lạng Sơn) và Nguyễn Văn Ba (sinh năm 1989) trú tại huyện Tam Nông (Phú Thọ); tổ chức cho 13 ngườiTrung Quốc nhập cảnh trái phép

Bị cáo Nguyễn Ngọc Duy (sinh năm 1993), quận Ba Đình, thành phố Hà Nội, Lê Duy Tuấn (sinh năm 1985) trú tại Thành phố Cẩm Phả, (Quảng Ninh), tổ chức cho sáu người Trung Quốc nhập cảnh trái phép;

Bị cáo Nông Hồng Thanh (sinh năm 2001), trú tại xã Tân Mỹ, huyện Văn Lãng, (Lạng Sơn) và Nguyễn Đức Tuấn ( sinh năm 1976), trú tại huyện Lý Nhân, (Hà Nam),  tổ chức cho 7 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Bị cáo Sầm Ngọc Cảnh (sinh năm 1990), trú tại xã Đề Thám, Tràng Định (Lạng Sơn); Hướng Thu Huyền (sinh năm 1990) và Nguyễn Văn Dũng (sinh năm 1982) đều trú tại thị trấn Đồng Đăng, Cao Lộc (Lạng Sơn), tổ chức cho bốn người Trung Quốc nhập cảnh trái phép.

Bị cáo Nguyễn Văn Vinh (1980) trú tại huyện Đông Anh, (Hà Nội) tổ chức cho ba người Trung Quốc nhập cảnh trái phép.

Hành vi phạm tội của các bị cáo đã xâm phạm trật tự quản lý hành chính về xuất, nhập cảnh và chính sách đối ngoại của Nhà nước. Đồng thời, làm mất an ninh trật tự, an toàn khu vực biên giới, đặc biệt trong tình hình dịch Covid-19 phức tạp.

Tại phiên tòa, các bị cáo đã thừa nhận hành vi phạm tội. Hội đồng xét xử đã tuyên phạt tổng cộng 128 năm 3 tháng tù giam cho 21 bị cáo; trong đó nhiều nhất là chín năm tù (bị cáo Vi Quang Hùng), thấp nhất là một năm tù.

Đây là vụ án có số lượng bị cáo lớn trong số các vụ án đã được xét xử trên địa bàn tỉnh. Mức án đối với các bị cáo thể hiện sự nghiêm minh của pháp luật, mang tính răn đe cao, là lời cảnh tỉnh cho những hành vi phạm tội về tổ chức cho người khác xuất, nhập cảnh trái phép.