Triệt phá đường dây mua bán ma túy và súng quân dụng

NDO -

Ngày 6-8, Đại tá Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh An Giang cho biết, đơn vị đã triệt phá thành công chuyên án mua bán trái phép chất ma túy, vũ khí quân dụng và công cụ hỗ trợ, thu giữ bảy khẩu súng các loại cùng hàng trăm viên đạn.

Vũ khí quân dụng và súng hỗ trợ bị thu giữ. (Ảnh: KHÁNH BÌNH)
Vũ khí quân dụng và súng hỗ trợ bị thu giữ. (Ảnh: KHÁNH BÌNH)

Cầm đầu đường dây là Huỳnh Trần Hùng, 35 tuổi, trú phường Mỹ Long, TP Long Xuyên, An Giang. Xác định các đối tượng trong chuyên án là nguy hiểm, tàng trữ súng các loại để chống trả lại công an khi bị phát hiện nên Công an tỉnh đã kết hợp công an các huyện, thành phố theo dõi chặt chẽ hành động của các đối tượng.

Ngày 3-8, dưới sự chỉ đạo của Đại tá Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh, lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh phối hợp các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh và Công an TP Long Xuyên, Công an huyện Thoại Sơn, Chợ Mới và Châu Thành tiến hành bắt khẩn cấp Huỳnh Trần Hùng cùng các đối tượng Ngô Văn Minh Sang, Lê Trọng Cường, Nguyễn Trọng Nghĩa cùng ngụ tại tỉnh An Giang và Đinh Thế Vĩnh, trú tại TP Rạch Giá, Kiên Giang và năm đối tượng liên quan khác.

Triệt phá đường dây mua bán ma túy và súng quân dụng -0
 Tang vật vụ án.

Khi khám xét nơi ở của các đối tượng, lực lượng công an thu giữ ba khẩu súng, chín viên đạn, cùng nhiều loại ma túy khác nhau.

Mở rộng chuyên án, Công an tỉnh An Giang đã phối hợp Công an tỉnh Tây Ninh bắt giữ ba đối tượng Huỳnh Quốc Tuấn, Trần Nguyễn Ngọc Trung cùng ngụ tỉnh Tây Ninh và Đoàn Minh Chiến, trú tại huyện Thoại Sơn, An Giang. Khám xét nơi ở các đối tượng, lực lượng công an  đã thu giữ thêm bốn khẩu súng cùng hàng trăm viên đạn và một số linh kiện lắp ráp súng.

Hiện Công an tỉnh An Giang đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án.