Thái Bình bóc gỡ đường dây làm giả giấy xét nghiệm Covid-19

NDO -

Ngày 22/9, thông tin với báo chí, Công an huyện Quỳnh Phụ (tỉnh Thái Bình) cho biết: Chiều 21/9, lực lượng chức năng đã thực hiện việc khám xét khẩn cấp nơi sinh sống của ba đối tượng làm giả giấy xét nghiệm để đi lại qua chốt kiểm dịch.

Các đối tượng trong đường dây làm giả giấy xét nghiệm Covid-19.
Các đối tượng trong đường dây làm giả giấy xét nghiệm Covid-19.

Các đối tượng gồm: Phan Thanh Tân, sinh năm 1976, trú tại xã Đông Đô (Hưng Hà, tỉnh Thái Bình); Phạm Thị Mai, sinh năm 1992 và Vũ Đình Trường, sinh năm 1989 (chồng của Mai) trú tại xã Quỳnh Hồng (Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình).

Cùng với việc thực hiện khám xét nơi ở, cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Quỳnh Phụ còn ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can về hành vi “Làm giả con dấu, tài liệu hoặc giấy tờ khác của cơ quan, tổ chức” theo Điều 341, Bộ luật Hình sự.

Thông tin ban đầu cho biết, vợ chồng Mai có 4 ô tô chở công nhân từ Quỳnh Phụ sang tỉnh Hải Dương làm việc. Khi đi qua chốt kiểm dịch, bắt buộc phải có giấy xét nghiệm SASR-CoV-2. Mai nảy sinh ý định làm giả giấy xét nghiệm và trao đổi với đối tượng Tân (làm nghề chụp ảnh, photocopy) được Tân đồng ý giúp sức.

Từ ngày 3 - 8/8/2021, Trường (chồng Mai) đặt Tân làm 210 phiếu xét nghiệm test nhanh kháng nguyên giả với số tiền 800.000 đồng. Sau đó, đưa cho các lái xe chở công nhân đi qua chốt kiểm soát dịch Covid-19 cầu Hiệp để sang tỉnh Hải Dương.

Từ ngày 6 - 9/9, Trường tiếp tục nhờ Tân làm 21 phiếu trả lời kết quả xét nghiệm Covid-19 giả bằng phương pháp PCR với giá 200.000 đồng.

Hiện nay, cơ quan điều tra đang làm rõ hành vi có hay không việc sử dụng phiếu xét nghiệm giả của Nguyễn Văn Linh, sinh năm 1991, trú tại xã An Thái (Quỳnh Phụ); Nguyễn Văn Thao, sinh năm 1979, trú tại xã An Đồng (Quỳnh Phụ) và Đào Văn Phiên, sinh năm 1981, trú tại xã Quỳnh Hoàng (Quỳnh Phụ). Đây là các lái xe thuê cho vợ chồng Trường Mai.

Vụ việc đang được mở tộng điều tra theo quy định.