Tạm giữ 18 thanh thiếu niên gây rối trật tự công cộng

NDO -

Chiều 15-5, Công an TP Hải Phòng cho hay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Hồng Bàng đã xác định danh tính và tạm giữ 18 thanh thiếu niên ở huyện Thủy Nguyên và quận Kiến An để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Tang vật vụ việc được thu giữ. (Ảnh do công an cung cấp)
Tang vật vụ việc được thu giữ. (Ảnh do công an cung cấp)

Đây là nhóm đối tượng gây ra vụ náo loạn tại khu vực chân cầu Quay, phường Thượng Lý (quận Hồng Bàng) đêm 12-5 gây bức xúc trong dư luận.

Lực lượng công an đã thu giữ một bao có chứa 16 vỏ chai thủy tinh; một két nhựa chứa 22 vỏ chai thủy tinh tại khu vực Nhà văn hóa thôn 1 xã Thủy Sơn (huyện Thủy Nguyên) cùng bảy xe mô-tô đã tháo biển kiểm soát.

Trước đó, khoảng 22 giờ 45 phút đêm 12-5, tại khu vực dốc cầu Quay, phường Thượng Lý (quận Hồng Bàng), anh N.D.Q, SN 2004, trú tại phường An Biên (quận Lê Chân) bị một nhóm khoảng 20 thanh thiếu niên đi xe mô-tô không đội mũ bảo hiểm, đeo khẩu trang, che biển kiểm soát dùng chai thủy tinh ném anh N.D.Q, khiến anh Q bị thương ở vùng đầu, vai, phải cấp cứu tại Bệnh viện hữu nghị Việt Tiệp. Số thanh niên này đã di chuyển về hướng cầu Bính sang địa bàn huyện Thủy Nguyên.

Sự việc xảy ra được người thân anh N.D.Q đăng tải, chia sẻ trên các trang mạng xã hội gây bức xúc trong dư luận quần chúng nhân dân.

Lực lượng công an đã vào cuộc và nhanh chóng xác minh, tạm giữ đối tượng liên quan nói trên để xử lý.