Tạm giam lái xe gây tai nạn làm hai người chết trên đèo Bảo Lộc

NDO -

Ngày 4/5, Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Bảo Lộc (Lâm Đồng) cho biết, vừa phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam bốn tháng đối với Đào Sơn Hải (sinh năm 1981, ngụ TP Hồ Chí Minh) để điều tra, làm rõ tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”, liên quan vụ tai nạn làm hai người chết trên đèo Bảo Lộc.

Hiện trường vụ tai nạn.
Hiện trường vụ tai nạn.

Theo kết quả điều tra ban đầu và tài liệu, chứng cứ thu thập được, cơ quan chức năng xác định, chiều 30/4, ông Hải điều khiển ô-tô BKS 61A-578.86 lưu thông trên đèo Bảo Lộc, hướng từ TP Hồ Chí Minh đi Đà Lạt, nhưng không giữ khoảng cách an toàn với xe chạy liền trước, không làm chủ được tốc độ nên gây tai nạn làm hai người chết tại chỗ. 

Sau khi các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can được Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Bảo Lộc phê chuẩn, Công an thành phố Bảo Lộc đã lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Đào Sơn Hải để điều tra, làm rõ tội danh trên.

Như Báo Nhân Dân đã thông tin, chiều 30/4, trên đèo Bảo Lộc, địa phận xã Đại Lào, TP Bảo Lộc, xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Kết quả điều tra xác định, thời điểm trên, ông Hải điều khiển ô-tô 7 chỗ ngồi đang lên đèo Bảo Lộc, do không làm chủ được tốc độ và không giữ khoảng cách an toàn đã tông 3 xe máy đang lưu thông cùng chiều phía trước và đẩy 3 xe máy vào gầm xe tải lưu thông cùng chiều.

Vụ tai nạn làm bà L.T.K. (ngụ tỉnh Đắk Nông) và bà Đ.T.H. (ngụ thành phố Bảo Lộc) chết tại chỗ.