An ninh - Trật tự

Sử dụng ma túy trái phép

Ngày 6-5, Công an huyện Thạch Thất (Hà Nội) cho biết, qua kiểm tra cơ sở kinh doanh Hát cho nhau nghe Hoa Sữa (thôn 2, xã Thạch Hòa, huyện Thạch Thất) phát hiện phòng hát số 2 bên trong có 13 đối tượng (sáu nam, bảy nữ) có biểu hiện sử dụng trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ là 2,002 gam kê-ta-min, 1,367 gam MDMA.

Tiến hành kiểm tra nhanh, xác định có mười đối tượng dương tính với ma túy. Căn cứ vào tài liệu điều tra, Công an huyện Thạch Thất đã tạm giữ hình sự chủ quán là Tạ Quang Việt (SN 1996, trú tại huyện Quốc Oai) để điều tra hành vi mua bán trái phép chất ma túy và chứa chấp sử dụng trái phép chất ma túy; Lê Văn Thân (SN 1992) về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy; Lê Công Đức Long (SN 2000) và Nguyễn Ngọc Kim (SN 1996), cùng trú tại huyện Thạch Thất về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Quán Hát cho nhau nghe đã hoạt động khi có lệnh cấm của thành phố để bảo đảm an toàn phòng, chống dịch bệnh.
 
 Rơi cần trục tháp cẩu thi công tòa nhà cao tầng
 
 ​Lúc 15 giờ 45 phút ngày 6-5, tại công trình Tòa nhà hỗn hợp - THE LIGHT PHU YEN tại ngã tư Trần Hưng Đạo - Duy Tân, phường 4, TP Tuy Hòa (Phú Yên), đã xảy ra vụ tai nạn lao động. Trong lúc công nhân đang làm việc, một phần của tháp cần cẩu thi công rơi tự do xuống đường. Tại hiện trường, một đoạn tháp cẩu thi công dài hơn 20 mét, nặng hàng tấn khi rơi xuống vỉa hè, một phần đã đập trúng vào trạm biến áp của điện lực, rồi vướng vào các dây điện và dây điện thoại treo lơ lửng. Rất may sự cố không gây thiệt hại về người. Các cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân.
 
 Đăng tin sai sự thật về dịch bệnh
 
 Ngày 6-5, Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, qua rà soát, Công an huyện Việt Yên phát hiện tài khoản “Chuột Nhắt” đăng tải nội dung sai sự thật liên quan tình hình dịch Covid-19. Tiến hành xác minh, Công an xác định H.T.T (SN 1996, ở tỉnh Bắc Giang là chủ tài khoản “Chuột Nhắt”. Tại cơ quan công an, T thừa nhận hành vi của mình là vi phạm pháp luật, T đã chủ động xóa bỏ bài viết. Giám đốc Công an tỉnh đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với H.T.T bằng hình thức phạt tiền, mức phạt 7,5 triệu đồng.
 
 Mua bán sản phẩm trang sức làm từ ngà voi
 
 Ngày 6-5, Đội Cảnh sát kinh tế, Công an TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk đang củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng Trần Quang Tùng (28 tuổi, ở TP Buôn Ma Thuột) về hành vi “vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý hiếm”. Trước đó, khoảng 11 giờ ngày 5-5, sau một thời gian nắm tình hình, một tổ công tác của đội Cảnh sát kinh tế, Công an TP Buôn Ma Thuột đã tiến hành kiểm tra nhà của Trần Quang Tùng tại số 257/2 đường Mai Hắc Đế, phường Tân Thành, TP Buôn Ma Thuột. Tại đây, tổ công tác phát hiện phía trước nhà, Tùng đang bày bán rất nhiều sản phẩm trang sức được làm từ ngà voi. Qua kiểm đếm, có tổng cộng 656 sản phẩm trang sức được làm từ ngà voi như: vòng, nhẫn, chuỗi hạt, tượng...
 
 Tai nạn đường sắt, một người chết
 
 Công an huyện Phú Ninh (Quảng Nam) cho biết, khoảng 2 giờ ngày 6-5, trên tuyến đường sắt, đoạn ga An Mỹ, xã Tam An, huyện Phú Ninh, tàu SE7 đang lưu thông theo hướng bắc - nam khi đến địa điểm nêu trên thì đâm vào một người đàn ông đứng trên đường ray. Hậu quả, người này chết tại chỗ.
 
 Theo cơ quan công an, người đàn ông này khoảng hơn 40 tuổi, cao 1m65, có râu quai nón, mặc áo thun đỏ và quần jean dài xanh…
 
 Tai nạn giao thông, một người chết
 
 Vào khoảng 6 giờ 30 phút ngày 6-5, tại vòng xoay km3 đoạn giao giữa đường Nguyễn Văn Cừ và Nguyễn Chí Thanh, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, xe tải BKS 78C-049.55 do lái xe Nguyễn Văn Hóa (39 tuổi, trú tại tỉnh Phú Yên) điều khiển xảy ra va chạm với xe máy BKS 47FA-9562 do Võ Quốc Duy (18 tuổi, học sinh lớp 12) điều khiển. Hậu quả, Duy chết trên đường đi cấp cứu. Hiện, nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng TP Buôn Ma Thuột điều tra, làm rõ.
 
 
 Bắt giam hai đối tượng tổ chức cá độ bóng đá
 
 Ngày 6-5, Công an TP Huế (Thừa Thiên Huế) cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Đặng Vũ Huy (SN 1985), trú tại phường Tây Lộc và Võ Văn Vinh (SN 1989), trú tại phường Phú Hòa (TP Huế) về hành vi tổ chức đánh bạc, với tang số lên gần hai tỷ đồng.
 
 Trước đó, Đội Cảnh sát hình sự Công an TP Huế phối hợp Phòng an ninh mạng, phòng chống tội phạm công nghệ cao Công an tỉnh ập vào quán cà-phê Nam Phương (125 đường Phan Đình Phùng, phường Phú Nhuận, TP Huế) bắt quả tang Huy và Vinh đang tổ chức cho 12 đối tượng đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá. Tang vật thu giữ là 33 kèo cá cược bóng đá với số tiền cá cược 23.300.000 đồng và hơn 51 triệu đồng tiền mặt sử dụng cá cược bóng đá, ba máy vi tính để bàn, một máy láp-tốp và nhiều điện thoại di động liên quan đến vụ án. Qua điều tra, công an xác định, trong hai tháng 3 và 4-2021, Huy và Vinh đã tổ chức đánh bạc với tổng số tiền giao dịch gần hai tỷ đồng. Huy là đối tượng có một tiền án về tội đánh bạc. Ngoài bắt tạm giam bốn tháng đối với Huy và Vinh, cơ quan điều tra đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý 12 đối tượng liên quan đến hành vi đánh bạc.
 
 Trộm cắp tài sản
 
 Chiều 6-5, Công an tỉnh Đồng Tháp xác nhận, Công an TP Sa Đéc phối hợp Phòng Cảnh sát Hình sự (Công an tỉnh Đồng Tháp) bắt nhanh đối tượng trộm cắp tài sản tại phường 1, TP Sa Đéc.
 
 Theo kết quả điều tra ban đầu, vào khoảng 1 giờ ngày 2-5, đối tượng Nguyễn Thanh Nhi (SN 1991, thường trú khóm 1, phường 4, TP Sa Đéc) điều khiển xe máy đến trước nhà số 17, đường Trần Huy Liệu, khóm 5, phường 1, TP Sa Đéc. Lợi dụng chủ nhà đi vắng, Nhi dùng kìm cộng lực cắt phá cửa nhà lấy trộm nhiều tài sản có giá trị, gồm: tiền, vàng, máy tính xách tay. Tổng giá trị tài sản mất trộm khoảng 1,7 tỷ đồng. Do tài sản trộm được có giá trị lớn, đối tượng đem cất giấu tại hai nơi: phường An Hòa (TP Sa Đéc) và xã Tân Nhuận Đông, huyện Châu Thành (Đồng Tháp). Nhận được tin báo của quần chúng, khoảng 16 giờ cùng ngày, lực lượng công an đã bắt giữ đối tượng Nhi và kịp thời thu hồi tài sản. Nhận định đối tượng còn thực hiện nhiều vụ trộm khác, Công an TP Sa Đéc củng cố hồ sơ vụ việc, tiếp tục điều tra làm rõ, xử lý theo quy định.
 
 Vận chuyển gỗ lậu
 
 Ngày 6-5, Công an huyện Tuyên Hóa (Quảng Bình) cho biết, lực lượng tuần tra, kiểm soát trên sông Gianh vừa phát hiện, bắt quả tang các đối tượng vận chuyển lâm sản trái phép. Trước đó, chiều 5-5, tổ công tác Công an huyện Tuyên Hóa phát hiện một thuyền gỗ đang vận chuyển lâm sản trên sông Gianh thuộc địa phận xã Tiến Hóa, đã phát tín hiệu dừng phương tiện để kiểm tra. Tuy nhiên, khi thấy công an, các đối tượng trên thuyền chặt đứt dây buộc các hộp gỗ và lái thuyền bỏ chạy. Khi bị truy đuổi, các đối tượng bỏ lại thuyền trên sông và trốn thoát. Tại hiện trường, Công an huyện Tuyên Hóa phát hiện có 42 hộp gỗ các loại với tổng khối lượng gần 4 m3. Công an huyện bàn giao tang vật cho Hạt Kiểm lâm Tuyên Hóa lập hồ sơ xử lý.