Quảng Trị bắt giữ đối tượng vận chuyển 19 nghìn viên ma túy tổng hợp

NDO -

Các lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị vừa bắt giữ đối tượng khi đang vận chuyển hơn 19 nghìn viên ma túy tổng hợp dạng hồng phiến, triệt phá đường dây mua bán, vận chuyển ma túy từ nước ngoài qua khu vực biên giới tỉnh Quảng Trị đưa về Thừa Thiên Huế tiêu thụ.

Lực lượng chức năng bắt giữ đối tượng khi đang vận chuyển 19 nghìn viên ma túy tổng hợp.
Lực lượng chức năng bắt giữ đối tượng khi đang vận chuyển 19 nghìn viên ma túy tổng hợp.

Chiều 24/5, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng cho biết, vào lúc 23 giờ 58 phút ngày 23/5, tại khu vực Km20+93, Cầu Tân Lâm, thuộc thôn Tân Xuân 2, Cam Thành, Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị, Đoàn đặc nhiệm phòng, chống ma túy và tội phạm miền trung, Cục Phòng, chống ma túy và tội phạm Bộ đội Biên phòng chủ trì, phối hợp Bộ đội Biên phòng và Công an tỉnh Quảng Trị đấu tranh thành công chuyên án A2-322. Theo đó, đối tượng Trần Hoàng Minh Nhật, sinh năm 1997, trú tại 6/30 KTT Xã Tắc, Thuận Hòa, thành phố Huế.

Qua đấu tranh khai thác bước đầu cho thấy, phương thức, thủ đoạn hoạt động của các đối tượng rất tinh vi, xảo quyệt. Các đối tượng không tiến hành giao hàng, nhận tiền thông thường, mà thống nhất chọn địa điểm bí mật cất giấu ma túy, chuyển tiền qua khâu trung gian. Khi nhận tiền sẽ thông báo chỗ cất giấu ma túy cho đối tượng mua ma túy đến nhận hàng. Trường hợp lực lượng chức năng phát hiện bắt giữ, sẵn sàng sử dụng vũ khí nóng chống trả quyết liệt hoặc bỏ lại ma túy.

Chiến công mới của cán bộ, chiến sĩ Đoàn đặc nhiệm phòng, chống ma túy và tội phạm miền trung, Cục Phòng, chống ma túy; Bộ đội Biên phòng và Công an tỉnh Quảng Trị thể hiện tinh thần trách nhiệm và quyết tâm cao trong đấu tranh ngăn chặn hiểm họa ma túy, hưởng ứng Tháng hành động phòng chống ma túy, ngày quốc tế phòng chống ma túy và ngày toàn dân phòng chống ma túy năm 2022.