Quảng Trị bắt được 2 đối tượng khoét tường vượt trại giam

NDO -

Đoàn Trân, chủ mưu đường dây vận chuyển 21kg ma túy, bị Công an huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị bắt chiều 19/5 tại Thành phố Hồ Chí Minh sau 3 tháng khoét tường vượt ngục.

Đoàn Trân (trái) đang được di lý về Quảng Trị tiếp tục phục vụ điều tra.
Đoàn Trân (trái) đang được di lý về Quảng Trị tiếp tục phục vụ điều tra.

Chiều 19/5, Công an huyện Cam Lộ,tỉnh Quảng Trị, cho biết, sau gần 3 tháng tổ chức lực lượng truy bắt với nhiều phương án triển khai khác nhau, vào lúc 14 giờ 10 phút cùng ngày, đơn vị này đã bắt được đối tượng Đoàn Trân (50 tuổi, trú tại thị trấn Khe Sanh, Hướng Hóa, Quảng Trị) khi đang lẩn trốn tại nhà chờ Cổng số 1, Bến xe Miền Đông, Thành phố Hồ Chí Minh. Trân đang được di lý về Quảng Trị phục vụ điều tra.

Trước đó, đối tượng vượt ngục cùng với Trân là Nguyễn Văn Tiềm (30 tuổi, trú xã Gio An, huyện Gio Linh, Quảng Trị) bị bắt ngày 12/5, tại khu vực rừng núi thuộc xã Ba Lòng, huyện Đakrông.

Rạng sáng 20/2, cơ quan chức năng phát hiện Trân và Tiềm trốn khỏi buồng giam 1A thuộc nhà tạm giữ Công an huyện Cam Lộ, qua lỗ khoét 30x50cm.

Khi đó Trân đang bị giam để điều tra vụ án vận chuyển, tàng trữ 21kg ma túy đá. Tiềm đã bị tuyên 5 năm tù do tàng trữ trái phép chất ma túy, đang chờ thi hành án.