Quảng Bình xóa 3 đường dây đánh bạc hơn 30 tỷ đồng bằng lô đề

NDO -

Công an thành phố Đồng Hới (Quảng Bình) cho biết, ngày 23/6, đã triệt phá 3 đường dây đánh bạc bằng hình thức lô, đề với tổng giá trị giao dịch hơn 30 tỷ đồng và liên quan hàng chục đối tượng.

Công an thành phố Đồng Hới (Quảng Bình) làm việc với các đối tượng liên quan.
Công an thành phố Đồng Hới (Quảng Bình) làm việc với các đối tượng liên quan.

Sau thời gian lập chuyên án đấu tranh với loại tội phạm này, ngày 23/6, Công an thành phố Đồng Hới huy động lực lượng triệt phá 3 đường dây đánh bạc bằng lô đề với số tiền giao dịch trong ngày khoảng 1,5 tỷ đồng, gồm: đường dây do đối tượng Trần Quang Minh Hiếu (sinh năm 1992, trú tại thành phố Đồng Hới) cầm đầu liên quan 22 thư ký đề với tổng số tiền giao dịch trong ngày khoảng 1 tỷ đồng; nhóm do Trần Thị Việt Hà (sinh năm 1979, ở Đồng Hới) cầm đầu liên quan 12 thư ký đề với tổng số tiền giao dịch trong ngày khoảng 460 triệu đồng; và nhóm của Hoàng Thị Lý (sinh năm 1994, trú tại Đồng Hới) với 6 đối tượng thư ký đề có tổng số tiền giao dịch khoảng 22 triệu đồng.

Tang vật thu giữ gồm 20 điện thoại di động, 70 bảng đề, tiền và một số tang vật liên quan khác. Cả 3 đường dây đã hoạt động hơn 1 tháng với tổng số tiền giao dịch hơn 30 tỷ đồng.

Công an thành phố Đồng Hới đã thực hiện lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, tạm giữ hình sự 15 đối tượng và đang tiếp tục điều tra làm rõ 3 đường dây đánh bạc này.