Phạt tù hai đối tượng tuyên truyền chống Nhà nước

NDO - Ngày 30-10, Hội đồng xét xử sơ thẩm Tòa án Nhân dân TP Hồ Chí Minh đã tuyên phạt bị cáo Trần Vũ Anh Bình (38 tuổi, thường trú tại TP Hồ Chí Minh) sáu năm tù về tội "Tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam" theo điều 88 Bộ luật Hình sự.

Cùng phạm tội danh trên, bị cáo Võ Minh Trí (34 tuổi, quê Tiền Giang) bị phạt bốn năm tù. Hội đồng xét xử còn tuyên mỗi bị cáo bị quản chế hai năm tại địa phương sau khi chấp hành xong hình phạt tù.

Theo cáo trạng, tháng 4-2011, thông qua mạng in-tơ-nét, một đối tượng tên là Vũ Trực (sống  lưu  vong  ở  nước  ngoài) làm quen với Trần Vũ Anh Bình, Võ Minh Trí; lôi kéo Bình và Trí tham gia nhóm có danh xưng "Tuổi trẻ yêu nước" do Vũ Trực cầm đầu với mục đích hoạt động chống phá Nhà nước. Trực giao cho Bình quản trị trang mạng "nhacviet.tuoitreyeunuoc.com". Bình đã sáng tác, biên tập nhiều bài hát có nội dung xuyên tạc các chủ trương, chính sách của Ðảng, pháp luật của Nhà nước, phá hoại đoàn kết dân tộc rồi phát tán lên trang mạng. Trí sáng tác, biên tập ba bài hát có nội dung chống phá Nhà nước gửi Vũ Trực phát tán trên mạng in-tơ-nét. Ngoài ra, Bình, Trí còn làm truyền đơn, cờ vàng ba sọc đỏ phát tán ở một số nơi.

Tại cơ quan điều tra và tại phiên tòa, các bị cáo bày tỏ thái độ ăn năn hối cải, khai báo thành khẩn nên Hội đồng xét xử áp dụng chính sách khoan hồng của Ðảng và Nhà nước, giảm một phần hình phạt cho các bị cáo.