Phạt Tạp chí điện tử Môi trường và Cuộc sống 34 triệu đồng do đăng thông tin sai sự thật

NDO -

Sáng 25-6, Sở Thông tin và Truyền thông Hải Phòng cho biết, ngày 24-6, Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông đã ra Quyết định số 27/QĐ-XPVPHC về xử phạt hành chính đối với Tạp chí điện tử Môi trường và Cuộc sống do đăng, phát thông tin sai sự thật liên quan đến Khu công nghiệp Nam Cầu Kiền ở Hải Phòng. 

Thông tin sai sự thật của Tạp chí Môi trường và Cuộc sống về Khu công nghiệp Nam Cầu Kiền.
Thông tin sai sự thật của Tạp chí Môi trường và Cuộc sống về Khu công nghiệp Nam Cầu Kiền.

Số tiền bị xử phạt hành chính là 34 triệu đồng, gồm: phạt 30 triệu đồng do không thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích ghi trong giấy phép hoạt động báo chí; phạt bốn triệu đồng đối với hành vi đăng, phát thông tin sai sự thật, nhưng chưa gây ảnh hưởng nghiêm trọng.

Cụ thể, Tạp chí điện tử Môi trường và Cuộc sống đã đăng, phát một số tin, bài có nội dung: “Vụ Khu công nghiệp Nam Cầu Kiền xả thải, ô nhiễm môi trường”, “Sở TNMT “chống lệnh” cấp trên” đăng ngày 22-9-2020…

Đồng thời, Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông cũng yêu cầu Tạp chí  điện tử Môi trường và Cuộc sống thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả là cải chính xin lỗi đối với hành vi đăng, phát thông tin sai sự thật nhưng chưa gây ảnh hưởng nghiêm trọng.

Thời hạn thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả 10 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định này.