Phát hiện vụ khai thác vàng trái phép tại Quảng Nam

NDO -

Sáng 11/5, Công an xã Tam Lãnh, huyện Phú Ninh (Quảng Nam) cho biết, đơn vị vừa phát hiện, bắt quả tang 1 vụ khai thác vàng trái phép quy mô lớn tại khu vực Hố Ráy. Đây là khu vực nằm lân cận với mỏ vàng Bồng Miêu (xã Tam Lãnh).

Công an xã Tam Lãnh tạm giữ phương tiện khai thác vàng trái phép.
Công an xã Tam Lãnh tạm giữ phương tiện khai thác vàng trái phép.

Khoảng 1 giờ 30 phút ngày 10/5, Công an xã Tam Lãnh đã cử lực lượng tiếp cận vị trí khai thác vàng trái phép tại khu vực Hố Ráy. Tại đây, các đối tượng đã vận chuyển hơn 80m3 đất đá vào các hồ chứa để chuẩn bị khai thác vàng trái phép.

Tại đây, Công an xã Tam Lãnh đã phát hiện Nguyễn Thanh Thảo (sinh năm 1987, trú xã Tam Lãnh) thuê 1 xe múc và 2 xe tải để chuẩn bị khai thác vàng trái phép trên khu vực Hố Ráy. Đối tượng Thảo đã thừa nhận hành vi khai thác vàng trái phép của mình.

Theo lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện Phú Ninh, thời gian qua, tại khu vực Mỏ vàng Bồng Miêu, xã Tam Lãnh đã xảy ra nhiều vụ khai thác vàng trái phép; gây ảnh hưởng rất lớn đến tình hình an ninh trật tự, công tác quản lý đất đai và môi trường ở địa phương.

Được biết, giữa tháng 3/2022, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành quyết định phê duyệt đề án đóng cửa mỏ khoáng sản quặng vàng tại mỏ Bồng Miêu (xã Tam Lãnh), với tổng kinh phí gần 20 tỷ đồng. Theo đó, thời gian thực hiện việc đóng cửa mỏ trong vòng 12 tháng. 

Khu vực mỏ vàng Bồng Miêu do Công ty TNHH Khai thác vàng Bồng Miêu quản lý, khai thác từ năm 1992. Đến tháng 3/2016, giấy phép khai thác mỏ này đã hết hạn và Công ty TNHH Khai thác vàng Bồng Miêu cũng đã bị tuyên bố phá sản trong năm 2018. Nhưng từ đó đến nay, vẫn chưa thực hiện đóng cửa mỏ, cải tạo phục hồi môi trường để bàn giao cho địa phương quản lý theo đúng quy định. 

Việc chậm thực hiện đóng cửa mỏ khoáng sản quặng vàng tại mỏ Bồng Miêu cùng với việc xử lý không nghiêm các đối tượng vi phạm là nguyên nhân làm cho tình trạng khai thác vàng trái phép tại xã Tam Lãnh kéo dài…