Phạt 21 tháng tù giam đối với 4 bị cáo xúi giục dân đòi tiền hỗ trợ

NDO -

Ngày 30/12, Tòa án nhân dân huyện Tân Phước (Tiền Giang) đưa ra xét xử vụ án “Gây rối trật tự công cộng” đối với 4 bị cáo xúi giục dân đến trụ sở UBND xã đòi tiền hỗ trợ do ảnh hưởng của dịch Covid-19 và đã tuyên phạt tổng cộng 21 tháng tù giam.

Bị cáo Đỗ Thanh Tuấn trả lời Hội đồng xét xử.
Bị cáo Đỗ Thanh Tuấn trả lời Hội đồng xét xử.

4 bị cáo được đưa ra xét xử, gồm: Phan Văn Hồng (37 tuổi, ngụ xã Thạnh Lộc, huyện Cai Lậy, Tiền Giang); Đỗ Thanh Tuấn (45 tuổi, ngụ xã Tân Lập 2, huyện Tân Phước, Tiền Giang); Nguyễn Văn Guôl Em (35 tuổi, ngụ xã Tân Phước, huyện Tân Hồng, Đồng Tháp) và Nguyễn Hòa Em (38 tuổi, ngụ xã Tân Hòa Thành, huyện Tân Phước, Tiền Giang). 

Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Đỗ Thanh Tuấn 9 tháng tù giam; bị cáo Phan Văn Hồng 6 tháng tù giam; 2 bị cáo Nguyễn Hòa Em và Nguyễn Văn Guôl Em cùng bị tuyên phạt 3 tháng tù giam.

Theo cáo trạng, khoảng 8 giờ ngày 8/10, chị Trần Thúy Duy (32 tuổi, xã Ngãi Hùng, huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh) ngất xỉu khi tham gia tuần hành trái quy định để đòi tiền hỗ trợ do ảnh hưởng của dịch Covid-19; Tuấn, Hồng, Hòa Em và Guôl Em vu khống lực lượng công an là những người gây ra việc chị Duy bị ngất xỉu nhằm kích động người dân đến trụ sở UBND xã Tân Lập 1, huyện Tân Phước (Tiền Giang) gây áp lực, đòi yêu sách. 

Bị cáo Tuấn là người chủ mưu, khởi xướng cùng với Hồng. Hòa Em và Guôl Em thực hiện tội phạm độc lập. Trong khoảng thời gian từ 8 đến 12 giờ 59 phút cùng ngày, cả 4 bị cáo đã la hét, vu khống, kích động từ Tỉnh lộ 866 B đoạn gần trụ sở UBND xã Tân Lập 1, huyện Tân Phước gây đình trệ hoạt động công vụ hành chính của UBND xã, gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội tại địa phương.

Quá trình điều tra, xác định chị Duy bị ngất xỉu là do chen lấn, bị đẩy từ phía sau, không liên quan đến Công an huyện Tân Phước. Đây là cái cớ mà các bị cáo tạo ra nhằm kích động, gây rối trật tự công cộng. Hành vi của các bị cáo đã làm cho người dân hiểu sai sự thật, nhằm kích động, lôi kéo người dân có nhận thức lệch lạc tham gia tuần hành, gây mất an ninh chính trị, làm ảnh hưởng đến vai trò quản lý nhà nước tại địa phương, gây hoang mang, nghi ngờ, làm mất lòng tin trong nhân dân đối với nhà nước và chính quyền xã Tân Lập 1. 

Hội đồng xét xử nhận định các bị cáo đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, có nhân thân tốt, chưa tiền án, tiền sự. Các bị cáo phạm tội lần đầu, thuộc trường hợp ít nghiêm trọng, nên đây là các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho các bị cáo.