Phan Thiết: Phạt 9 tháng tù đối tượng tấn công lực lượng phòng, chống dịch

NDO -

Sáng ngày 1/12, tại phiên tòa sơ thẩm xét xử theo thủ tục rút gọn vụ án “Chống người thi hành công vụ”, Tòa án nhân dân TP Phan Thiết (Bình Thuận) đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Hoàng Anh Quốc 9 tháng tù giam về tội “Chống người thi hành công vụ”.

Bị cáo Nguyễn Hoàng Anh Quốc tại phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án “Chống người thi hành công vụ”.
Bị cáo Nguyễn Hoàng Anh Quốc tại phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án “Chống người thi hành công vụ”.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân TP Phan Thiết, mặc dù biết rõ phường Lạc Đạo, TP Phan Thiết dịch đang ở cấp độ 4 “vùng đỏ”, mọi người không được ra vào, trừ các trường hợp đặc biệt theo quy định chung. Thế nhưng, do muốn về nhà vợ ở xã Tiến Lợi, TP Phan Thiết ngoài “vùng đỏ”, vào khoảng 17 giờ 20 phút ngày 11/11, Nguyễn Hoàng Anh Quốc, sinh năm 1990, ngụ phường Lạc Đạo, TP Phan Thiết điều khiển xe máy đến chốt kiểm soát trên đường Hàn Thuyên-Trần Hưng Đạo. 

Tại đây, đồng chí Phạm Trần Lộc Nguyên cán bộ công an trực chốt ra hiệu lệnh yêu cầu Quốc dừng xe lại để kiểm tra điều kiện ra vào chốt theo quy định. Quốc xin đi qua chốt thì được đồng chí Nguyên giải thích các quy định và yêu cầu xuất trình giấy tờ chứng minh điều kiện qua chốt, tuy nhiên Quốc không đủ điều kiện đi qua chốt. 

Quốc đã chửi bới và lao vào đánh đồng chí Nguyên gây thương tích nhẹ. Lực lượng tại chốt đã khống chế bắt giữ Quốc đưa về trụ sở Công an phường Lạc Đạo, lập biên bản phạm tội quả tang. Quốc đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. 

Hành vi trên của Nguyễn Hoàng Anh Quốc đã làm cản trở việc thi hành công vụ của tổ kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19 của phường Lạc Đạo, TP Phan Thiết, xâm phạm đến hoạt động của Nhà nước về quản lý hành chính trong lĩnh vực phòng, chống dịch Covid-19, gây mất trật tự an toàn xã hội. Do đó, cần phải xử lý hình sự để răn đe, giáo dục phòng ngừa tội phạm chung.

Tại phiên tòa, bị cáo Nguyễn Hoàng Anh Quốc đã bày tỏ sự ăn năn và thừa nhận hành vi phạm tội của mình như nội dung cáo trạng mà Viện Kiểm sát nhân dân TP Phan Thiết đã truy tố. 

Chủ tọa phiên tòa tuyên bị cáo Nguyễn Hoàng Anh Quốc phạm tội “Chống người thi hành công vụ”; xử phạt bị cáo Nguyễn Hoàng Anh Quốc 9 tháng tù giam được quy định tại khoản 1 Điều 330 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).