Phá đường dây ma túy xuyên quốc gia, thu gần 24 kg ma túy

NDO -

Chiều 17-6, Thượng tá Nguyễn Ngọc Thắng, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Điện Biên, cho biết, ngày 16-6, Công an tỉnh Điện Biên đã phối hợp các lực lượng đấu tranh thành công Chuyên án 215T, bắt giữ hai đối tượng, thu giữ gần 24 kg ma túy (gồm 21 kg ma túy đá và tám bánh heroin có trọng lượng 2,4 kg). 

Hai đối tượng cùng tang vật khi bị bắt giữ.
Hai đối tượng cùng tang vật khi bị bắt giữ.

Hai đối tượng bị bắt giữ là: Ly A Xà (SN 1997) và Vàng A Thào (SN 2000) cùng có hộ khẩu thường trú tại bản Háng Lia, xã Keo Lôm, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên. Qua điều tra ban đầu, hai đối tượng khai nhận đã mua số ma túy trên tại khu vực biên giới Việt Lào, đang trên đường vận chuyển đi tiêu thụ thì bị lực lượng công an bắt giữ.

Trao đổi thêm về quá trình phá án, Thượng tá Nguyễn Ngọc Thắng cho biết: Đây là đường dây vận chuyển ma túy xuyên quốc gia từ Lào về Việt Nam đưa đi các tỉnh, thành phố và sang nước thứ ba tiêu thụ. Tham gia đường dây, các đối tượng hoạt động theo phương thức hết sức tinh vi và manh động. Do vậy, Ban Giám đốc Công an tỉnh đã cử trinh sát cùng các lực lượng vào cuộc từ đầu tháng 5-2021 để bám sát mọi di biến động của các đối tượng. Nhằm đánh lạc hướng lực lượng chức năng, các đối tượng liên tục thay đổi phương thức, thủ đoạn hoạt động khiến quá trình trinh sát gặp nhiều trở ngại. Song, bằng tinh thần trách nhiệm các mũi trinh sát vẫn kiên trì mật phục với quyết tâm phải triệt xóa bằng được đường dây mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy liên tỉnh, xuyên quốc gia này.

Quá trình triển khai đấu tranh chuyên án diễn ra đúng thời điểm lực lượng Công an tỉnh Điện Biên tập trung bảo đảm an ninh, an toàn cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV, bầu cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016 - 2021; cùng với đó tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn diễn biến phức tạp càng khiến công tác phá án thêm nhiều khó khăn. Tuy nhiên, lực lượng thực hiện nhiệm vụ đã kiên trì bám sát địa bàn, đối tượng, đến 20 giờ ngày 16-6, tại khu vực bản Na Sang, xã Núa Ngam, huyện Điện Biên, các mũi trinh sát đã áp sát, khống chế thành công hai đối tượng; bảo đảm an toàn cho lực lượng và phương tiện tham gia phá án.

Điện Biên phá đường dây ma túy xuyên quốc gia, thu gần 24 kg ma túy -0
Đồng chí Vừ A Bằng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên, trao thưởng các lực lượng có thành tích phá án. 

Chiều ngày 17-6, UBND tỉnh Điện Biên, Ban Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên đã tổ chức trao thưởng, động viên lực lượng phá án.

Khẳng định, đây là một trong những chiến công đặc biệt xuất sắc của Công an tỉnh trong Tháng Hành động phòng, chống ma túy và Ngày toàn dân phòng, chống ma túy 26-6, đồng chí Vừ A Bằng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên cũng đề nghị, thời gian tới các đơn vị phát huy hơn nữa những ưu điểm, thế mạnh vốn có để tiếp tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần giữ vững tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn.