Phá đường dây cá độ hơn 23 tỷ đồng, bắt giữ 9 đối tượng

NDO -

Chiều 18/5, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, đơn vị vừa phá đường dây cá độ, đấu tranh và bắt giữ 9 đối tượng có hành vi “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc".

Công an tỉnh Thừa Thiên Huế vừa đấu tranh, bắt giữ nhóm 9 đối tượng có hành vi “tổ chức đánh bạc” và “đánh bạc”.
Công an tỉnh Thừa Thiên Huế vừa đấu tranh, bắt giữ nhóm 9 đối tượng có hành vi “tổ chức đánh bạc” và “đánh bạc”.

Sau thời gian theo dõi, đấu tranh, từ ngày 15-18/5, các tổ công tác của Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đồng loạt bắt giữ 9 đối tượng, gồm: Ngô Văn Tùng (sinh năm 1990), trú tại xã Phong Mỹ, huyện Phong Điền (tỉnh Thừa Thiên Huế), đối tượng cầm đầu cùng 8 đối tượng: Nguyễn Thái Đức (sinh năm 1990), Trần Văn Tuấn (sinh năm 1990), Trần Văn Thanh (sinh năm 1987), Nguyễn Văn Lý (sinh năm 1994), Nguyễn Kim Minh (sinh năm 2001), Trần Văn Lâm (sinh năm 1993), Hồ Ngọc Thạnh (sinh năm 1977) và Nguyễn Xuân Thiện (sinh năm 1994), cùng trú tại huyện Phong Điền (Thừa Thiên Huế).

Khám xét nơi ở, nơi làm việc của các đối tượng, Công an thu giữ một số tiền mặt, các thiết bị, máy móc, các trang tài liệu thể hiện đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá qua mạng.

Theo điều tra ban đầu, Ngô Văn Tùng nhận trang cá độ bóng đá có tên: www.agbong88.com rồi đưa cho đối tượng Nguyễn Thái Đức quản lý để cùng thực hiện hành vi “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc” qua trang web này.

Theo cơ quan điều tra, trong khoảng thời gian từ ngày 15/4 đến ngày 15/5, Tùng chia tài khoản thành 5 tài khoản tổng rồi giao cho các đối tượng nói trên để tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

Bước đầu, Công an xác định, tổng tang số các đối tượng tổ chức đánh bạc là hơn 3 tỷ 300 triệu đồng và tang số đánh bạc hơn 20 tỷ đồng.

Hiện, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đang tiếp tục tiến hành điều tra đường dây đánh bạc quy mô lớn này và củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng theo pháp luật.